+
Aa
-
like
comment

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND TP.HCM

15/07/2021 20:01

Ngoài lãnh đạo UBND TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng phê chuẩn kết quả bầu lãnh đạo chủ chốt 7 địa phương khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ chủ tịch và phó chủ tịch UBND 8 địa phương: TP.HCM, Bến Tre, Kon Tum, Ninh Thuận, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Bình Định, Đồng Tháp.

Với TP.HCM, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026. Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 là các ông Lê Hòa Bình, Dương Anh Đức, Võ Văn Hoan, Ngô Minh Châu và bà Phan Thị Thắng.

Phe chuan ket qua bau Chu tich TP.HCM anh 1
Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 Nguyễn Thành Phong.  

Tại tỉnh Bến Tre, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Ngọc Tam. Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021-2026 được phê chuẩn là các ông, bà: Nguyễn Trúc Sơn, Nguyễn Minh Cảnh và Nguyễn Thị Bé Mười.

Tại tỉnh Kon Tum, Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Ngọc Tuấn. Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026 là các ông, bà: Y Ngọc, Nguyễn Ngọc Sâm và Nguyễn Hữu Tháp.

Tại tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Quốc Nam. Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận là các ông: Nguyễn Long Biên, Phan Tấn Cảnh, Lê Huyền.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Duy Thành. Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026 là các ông: Vũ Việt Văn, Vũ Chí Giang, Nguyễn Văn Khước.

Tại tỉnh Hà Nam, Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trương Quốc Huy. Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam là các ông: Nguyễn Anh Chức, Trần Xuân Dưỡng, Nguyễn Đức Vượng.

Tại tỉnh Bình Định, Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Phi Long.

Tại tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Thiện Nghĩa. Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp là các ông: Trần Trí Quang, Huỳnh Minh Tuấn, Đoàn Tấn Bửu.

Tùng Lâm

Bài mới
Đọc nhiều