+
Aa
-
like
comment

Thủ tướng phát động Tết trồng cây, trồng mới 1 tỷ cây xanh

20/02/2021 10:13

Sáng 20/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Tân Sửu năm 2021 tại Phú Yên, hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh theo sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu phát động Tết trồng cây tại Phú Yên.

Lễ phát động do UBND tỉnh Phú Yên phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức, được tường thuật trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo điện tử Chính phủ, fanpage Thông tin Chính phủ trên Facebook, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên, kết nối tiếp sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV8).

Tham dự lễ phát động có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Ủy viên  Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Phùng Khánh Tài; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An; Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cùng lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc các bộ, ban, ngànhTrung ương.

Về lãnh đạo và đại biểu tỉnh Phú Yên, có:  Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế; Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Quốc Hoàn; nguyên Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch hội sinh vật cảnh tỉnh Phú Yên Nguyễn Văn Trúc; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sơ, ban, ngành, đoàn thể, LLVT của tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Đại diện một số doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương, cùng đại diện đoàn viên, thanh niên, thiếu niên nhi đồng, cán bộ và nhân dân thành phố Tuy Hòa.

*Tại sự kiện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu và nhân dân địa phương trồng cây tại phường Phú Thạnh, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Các huyện Tuy An, Sơn Hòa tổ chức trồng cây đồng thời với lễ phát động tại di tích lịch sử Thành An Thổ, xã An Dân (huyện Tuy An) – nơi sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng và tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà thờ Bác Hồ (huyện Sơn Hòa).

Sau lễ phát động, các huyện, thị xã còn lại của Phú Yên sẽ đồng loạt ra quân trồng cây.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế phát biểu khai mạc buổi lễ.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế bày tỏ vui mừng và tự hào được đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương về tham dự Lễ phát động “Tết trồng cây”.

Đây là sự động viên, cổ vũ to lớn để tỉnh Phú Yên khởi đầu một năm mới, một nhiệm kỳ mới tràn đầy niềm vui và khí thế.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên chân thành cảm ơn và gửi lời chúc mừng năm mới tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Chính phủ tới Phú Yên dự lễ phát động Tết trồng cây, hưởng ứng và thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; cảm ơn Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã phối hợp cùng UBND tỉnh tổ chức sự kiện hôm nay, các nhà tài trợ đã ủng hộ tỉnh Phú Yên trong việc triển khai chương trình trồng cây xanh 5 năm tới.

Ông Trần Hữu Thế nhấn mạnh hưởng ứng sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động tại Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng; Công văn số 50/BNN-TCLN ngày 06/01/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tỉnh Phú Yên đã triển khai xây dựng Đề án trồng 15 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu của Đề án là trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, tỉnh sẽ trồng 15 triệu cây xanh, gồm 12 triệu cây trồng phân tán và 3 triệu cây trồng rừng phòng hộ, trồng mới rừng sản xuất mục đích gỗ lớn; bình quân hàng năm tỉnh sẽ trồng 3 triệu cây xanh theo Đề án. Ngoài ra các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trồng khoảng 6.000 cây rừng, góp phần bảo vệ môi trường, nâng độ che phủ rừng, tạo cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, tạo thành môi trường trong lành, xây dựng tỉnh Phú Yên xanh hơn, đáng sống hơn.

Hình ảnh ảnh tại lễ phát động Tết trồng cây.

Thủ tướng chọn thông điệp cho chương trình  1 tỷ cây xanh

Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là một chương trình vô cùng có ý nghĩa, như Bác Hồ từng chỉ rõ: “Việc này tuy ít tốn kém mà lợi ích nhiều”. Dù bộn bề công việc, Bác Hồ vẫn phát động Tết trồng cây, vì một Việt Nam xanh tươi hơn, Việt Nam xanh là thông điệp chính của chương trình 1 tỷ cây xanh. Thực hiện tốt chương trình này chính là thiết thực hiện thực hóa tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Thủ tướng, cuộc sống của người dân không chỉ là về kinh tế, các chỉ số GDP mà một minh chứng quan trọng điều này là câu chuyện của Singapore, với chiến lược thành phố trong tự nhiên hiện nay của họ. Màu xanh là màu của sự sinh sôi phát triển bền vững, và trên tinh thần ấy, Thủ tướng Chính phủ chính thức chọn thông điệp cho chương trình là “Vì một Việt Nam xanh”.

“Tập thể Chính phủ và tôi tin tưởng Phú Yên sẽ là một trong những địa phương dẫn đầu, triển khai chương trình này một cách tích cực nhất; cùng một trăm triệu người dân Việt Nam và toàn hệ thống chính trị thực hiện chương trình này”, Thủ tướng nêu rõ.

Nhân sự kiện này, Thủ tướng đặc biệt biểu dương quyết tâm của tỉnh Phú Yên trong triển khai Đề án 15 triệu cây xanh, khuyến khích các gia đình trồng và bảo vệ cây xanh.

Thủ tướng cũng đánh giá cao Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phối hợp với tỉnh đầu tiên là Bến Tre, sau đó là tỉnh Phú Yên và một số địa phương khác trong việc triển khai sáng kiến của Thủ tướng, với nguồn kinh phí chủ yếu từ nguồn xã hội hóa.

Thủ tướng đánh giá cao các đơn vị đã tham gia ủng hộ, tài trợ cho chương trình trồng cây xanh tại các địa phương.

“Với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thành công rực rỡ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đạt được, nỗ lực phấn đấu, giành được những thành tựu lớn hơn nữa, góp phần cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng vươn lên hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc”, Thủ tướng nói và mong muốn mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, tổ chức hãy “xắn tay áo” theo khả năng của mình để cùng nhau gieo những mầm xanh của sự sống, của mùa xuân hy vọng, của niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước ta, dân tộc ta.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ phát động, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự sự kiện lớn ngay trong những ngày đầu Xuân Tân Sửu 2021 tại vùng đất “hoa vàng-cỏ xanh” Phú Yên tươi đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương nêu rõ tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu tập trung chỉ đạo, xử lý 5 cân đối lớn trong phát triển đất nước, trong đó có việc cân đối giữa phát triển kinh tế nhanh với việc bảo đảm tiến bộ công bằng xã hội, gìn giữ môi trường, cân đối giữa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn… Sự nghiệp trồng cây, bảo vệ môi trường và trồng người chính là những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa được Đại hội thông qua tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ: “Quản lý chặt chẽ, bảo vệ và phục hồi rừng tự nhiên gắn với  bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái”, “hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh”.

Thực hiện đường lối của Đảng, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lời kêu gọi tổ chức “Tết trồng cây” của Bác Hồ, tỉnh Phú Yên đã luôn quan tâm phát động, tổ chức phong trào trồng cây nói riêng và các hoạt động bảo vệ môi trường sinh thái nói chung. Phú Yên xác định việc trồng cây xanh, bảo vệ môi trường là việc làm quan trọng thường xuyên, liên tục và lâu dài, nhằm đảm bảo cho sự phát triển toàn diện và bền vững của địa phương và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước, chăm lo cho môi trường sống tốt đẹp hơn cho nhân dân.

Triển khai sáng kiến “Trồng mới 1 tỷ cây xanh” của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tỉnh Phú Yên triển khai xây dựng “Đề án trồng 15 triệu cây xanh tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 – 2025”. Cùng với việc triển khai đề án là những nỗ lực, giải pháp để làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ cây xanh hiện có; ngăn chặn triệt để tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép, chặt, phá cây xanh ven đường… Đây chính là tiền đề, là điều kiện quan trọng để tỉnh Phú Yên tiếp tục phát triển nhanh hơn, xanh hơn và bền vững hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Tuy Hòa Cao Đình Huy cho biết trong những năm qua, thành phố Tuy Hòa tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, hoàn thiện hệ thống đường giao thông, điện chiếu sáng công cộng, dịch vụ đô thị ngày càng được quan tâm, công viên cây xanh được đầu tư hiện đại, có tính thẩm mỹ cao, hướng đến mục tiêu trở thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Phú Yên trước năm 2025.

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của rừng tự nhiên và không gian xanh trong lòng đô thị, cũng như tích cực hưởng ứng lời kêu gọi trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới của Thủ tướng Chính phủ và  Đề án trồng 15 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Tuy Hòa xin hứa quyết tâm với đồng chí Thủ tướng Chính phủ sẽ trồng 2 triệu cây xanh trên địa bàn Thành phố từ nay đến năm 2025.

Cả nước chung sức, đồng lòng

Tháng 11/2020, phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề xuất sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm 2021-2025. Tới ngày 31/12/2020, Thủ tướng ký ban hành Chỉ thị số 45/CT-TTg về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, khắc phục tồn tại, bất cập, đồng thời chủ động triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, trồng cây, trồng rừng ngay dịp Tết Tân Sửu năm 2021, cả nước chung sức, đồng lòng góp sức trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, xuân Tân Sửu năm 2021 với chỉ tiêu trồng cây xanh cao hơn 1,5 lần và từ năm 2022 đến 2025 cao gấp 2 lần so với kết quả thực hiện năm 2020.

Thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, tháng 1/2021, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và các đơn vị liên quan tổ chức thành công Lễ phát động trồng 10 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn xã hội hóa. Bến Tre trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước phát động chương trình hưởng ứng, góp phần hiện thực hóa sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới của Thủ tướng Chính phủ, thiết thực triển khai Tết trồng cây theo lời dặn của Bác Hồ. Thủ tướng Chính phủ đã có thư khen Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và tỉnh Bến Tre về việc làm có ý nghĩa nhiều mặt này.

Tiếp theo Bến Tre, trong những ngày vừa qua, hàng loạt địa phương trên cả nước đã phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Tân Sửu, đồng thời hưởng ứng mạnh mẽ sáng kiến trồng mới 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng tỉnh Phú Yên cây bàng vuông, loại cây tượng trưng cho sức sống bền bỉ và kiên cường nơi sóng gió.

Phú Yên sẽ trồng mới 15 triệu cây xanh

Cùng với cả nước, những năm qua tỉnh Phú Yên luôn quan tâm đến công tác trồng rừng, bảo vệ môi trường sinh thái; phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh tham gia. Trong giai đoạn 2016-2020, Phú Yên đã tích cực triển khai trồng rừng tập trung được hơn 32.000 ha, bình quân gần 6.500 ha rừng/năm; tỉ lệ che phủ rừng tăng từ 36,4% vào năm 2015 lên 45,09% vào năm 2020.

Năm 2021, thực hiện sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc trồng mới 1 tỷ cây xanh và Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Phú Yên xây dựng, triển khai Đề án trồng mới 15 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025, đồng thời  khuyến khích các hộ gia đình tự trồng cây xanh, chăm sóc, bảo vệ cây xanh góp phần xanh hóa môi trường sống.

Đáng chú ý, kinh phí tổ chức buổi lễ phát động Tết trồng cây và triển khai Đề án trồng 15 triệu cây xanh sẽ được tỉnh huy động tối đa từ nguồn xã hội hóa. Dự kiến tại buổi lễ, UBND tỉnh Phú Yên tiếp nhận tài trợ từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cho Đề án trồng cây nói trên.

UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT và các địa phương vận động mỗi người dân, mỗi gia đình trồng ít nhất một cây xanh tạo bóng mát, cây gỗ lớn, cây cảnh quan; chủ động xây dựng kế hoạch quản lý bền vững tài nguyên rừng và triển khai hiệu quả các nội dung tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, nhất là trồng cây gỗ lớn và lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế cho biết, mục tiêu của Đề án là trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, tỉnh sẽ trồng 12 triệu cây trồng phân tán và 3 triệu cây trồng rừng phòng hộ, trồng mới rừng sản xuất mục đích gỗ lớn; bình quân hàng năm tỉnh sẽ trồng 3 triệu cây xanh theo Đề án, cùng với khoảng 6.000 cây rừng trồng tập trung của các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân… góp phần bảo vệ môi trường, nâng độ che phủ rừng, tạo cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, tạo thành môi trường trong lành, xây dựng tỉnh Phú Yên “xanh, sạch, đẹp”, đáng sống.

Ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cho biết thêm, năm 2021, tỉnh phấn đấu nâng tỉ lệ che phủ rừng lên 46%. Ðể thực hiện đạt mục tiêu này, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp khác nhau, trong đó có việc khuyến khích các tổ chức và cá nhân hưởng ứng phong trào Tết trồng cây, tham gia trồng rừng.

Việc trồng mới 15 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Phú Yên thời gian tới là việc có ý nghĩa nhiều mặt, trong đó nhân dân sẽ là người được thụ hưởng, để có cuộc sống tốt đẹp hơn, ấm no hạnh phúc hơn; đồng thời, lan tỏa tinh thần này, những việc làm tốt đẹp này đến đông đảo đồng bào, người dân các địa phương đối với phong trào trồng cây gây rừng trên cả nước.

Nhóm PV/ Báo Chính phủ 

Bài mới
Đọc nhiều