+
Aa
-
like
comment

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm sân bay Biên Hòa

28/06/2021 05:58

Chiều 27/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra hoạt động xử lý chất độc da cam/dioxin và công tác huấn luyện của Trung đoàn không quân 935 tại sân bay Biên Hòa.

Thu tuong Pham Minh Chinh tham Dong Nai anh 1
Chiều 27/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đi kiểm tra công tác xử lý chất độc da cam/dioxin tại sân bay Biên Hòa (Đồng Nai). Đồng thời, Thủ tướng cũng kiểm tra công tác huấn luyện, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn không quân 935 (thuộc Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không – Không quân) đóng tại sân bay.
Thu tuong Pham Minh Chinh tham Dong Nai anh 2
Thủ tướng lưu ý, cần nghiên cứu sử dụng sân bay Biên Hòa một cách có hiệu quả nhất, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, cần cơ chế đặc thù quan tâm đến đời sống cán bộ chiến sĩ.
Thu tuong Pham Minh Chinh tham Dong Nai anh 3
Bên cạnh đó, Thủ tướng nêu rõ sân bay Biên Hòa là điểm nóng về dioxin ở Việt Nam. Ông yêu cầu tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan để nghiên cứu, đánh giá kỹ hơn tác động của chất độc da cam tới người dân xung quanh nhằm có phương án phù hợp, khả thi bảo vệ sức khỏe người dân.
Thu tuong Pham Minh Chinh tham Dong Nai anh 4
Ông chia sẻ chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm nhưng chất độc da cam vẫn gây nhiều hậu quả rất đau thương. Việc xử lý chất độc da cam tại sân bay Biên Hòa là nhiệm vụ rất quan trọng.
Thu tuong Pham Minh Chinh tham Dong Nai anh 5
Thủ tướng cho rằng cần phối hợp với các cơ quan của Hoa Kỳ để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ triển khai công việc theo kế hoạch nhằm giảm thiểu thiệt hại, ảnh hưởng do chất độc gây ra với môi trường và sức khỏe, tính mạng con người.
Thu tuong Pham Minh Chinh tham Dong Nai anh 6
Tại Trung đoàn không quân 935, Thủ tướng cũng đề nghị các chiến sĩ bảo quản, khai thác và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, vũ khí hiện đại, chủ động tập luyện, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.
Thu tuong Pham Minh Chinh tham Dong Nai anh 7
Lãnh đạo Chính phủ nhận định tình hình thế giới sắp tới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cần nắm chắc, dự báo sát tình hình. Đồng thời, lực lượng không quân cần thường xuyên huấn luyện, diễn tập, nâng cao trình độ, sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Thu tuong Pham Minh Chinh tham Dong Nai anh 8
Ông cũng mong muốn các chiến sĩ phát huy truyền thống anh hùng của quân đội, của lực lượng phòng không – không quân.
Thu tuong Pham Minh Chinh tham Dong Nai anh 9
Các chiến sĩ phải luôn chủ động, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc bất cứ nhiệm vụ nào được giao khi Tổ quốc cần, trong thời bình cũng như thời chiến, làm sáng thêm, đẹp thêm hình ảnh “bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Tùng Lâm

Từ khóa:
Bài mới
Đọc nhiều