+
Aa
-
like
comment

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát huy tiềm năng khác biệt, lợi thế cạnh tranh của Quảng Bình

22/12/2021 19:34

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải hoàn thành nhanh chóng xây dựng các quy hoạch phát triển theo Luật Quy hoạch để xác định và phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh.

Chiều 22/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Bình về công tác xây dựng Đảng, tình hình phát triển kinh tế, xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; giải quyết những đề xuất, kiến nghị của tỉnh.

Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông Vận tải; Y tế; Quốc phòng; Ngoại giao; Nội vụ; Công thương; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quân khu 4.

Về phía địa phương có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng; các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND và các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình báo cáo bối cảnh khó khăn do mưa lũ lịch sử năm 2020, đặc biệt là dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt kinh tế – xã hội của tỉnh. Song, được sự quan tâm của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu triển khai Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong điều kiện mới gắn với phòng, chống và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đạt được những kết quả tích cực

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 4,83%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,41%; công nghiệp, xây dựng tăng 6,83%; dịch vụ tăng 4,11%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được quan tâm chỉ đạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm, giảm nghèo tiếp tục được chú trọng; công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng yếu thế tiếp tục được quan tâm, đời sống nhân dân ổn định; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và an ninh biên giới được giữ vững; hoạt động đối ngoại được tăng cường…

Tỉnh Quảng Bình có 19 kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh như: xem xét, sớm phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030; chuyển đổi công nghệ Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 2 để phù hợp với cam kết của Việt Nam tại COP26; bổ sung các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh vào Quy hoạch điện VIII; đầu tư, nâng cấp Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cuba (Đồng Hới); bổ sung biên chế cho các đơn vị sự nghiệp công lập; bổ sung và sớm triển khai một số dự án giao thông trên địa bàn tỉnh…

Sau khi nghe các ý kiến của các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả mà tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả tích cực. Bên cạnh đó Thủ tướng cũng chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục.

Thủ tướng nêu rõ, năm 2022 cũng là năm bản lề hết sức quan trọng để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và đại hội Đảng các cấp. Dự báo tình hình năm 2022 có khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ và thuận lợi. Thiên tai rất khó lường, dịch bệnh còn diễn biễn phức tạp. Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục cụ thể hóa đường lối Đại hội Đảng lần thứ XIII, kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Bình phải phát triển bền vững từ chiều rộng đến chiều sâu, phải nâng cao đời sống tinh thần vật chất của nhân dân, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng và dựa vào tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của mình để phát triển.

Theo Thủ tướng, tỉnh Quảng Bình cần tự lực tự cường, biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể và phải mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, phải thống nhất về nhận thức, tư tưởng; đã nỗ lực rồi phải nỗ lực hơn nữa, đã cố gắng rồi phải cố gắng hơn nữa. Tuy nhiên, tỉnh Quảng Bình vẫn phải tập trung các trọng tâm, trọng điểm, làm việc gì là dứt điểm việc đó.

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Bình.

Thủ tướng yêu cầu Quảng Bình phải hoàn thành nhanh chóng xây dựng các quy hoạch để xác định và phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh tạo đà phát triển cho tỉnh.

“Công tác quy hoạch rất quan trọng, mà quy hoạch thì phải rất nghiêm túc chứ không phải quy hoạch cho xong, quy hoạch thì phải có tư tưởng đổi mới, có tầm nhìn xa, phải có bài bản. Đầu tư thì theo phân kỳ, cái gì trước, cái gì sau dựa vào điều kiện, khả năng, nguồn lực của mình để tính toán, nhưng bài toán quy hoạch phải tổng thể để Quảng Bình phát triển bền vững theo ý muốn” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu Quảng Bình kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, khẩn trương hoàn thành mục tiêu tiêm chủng vaccine mũi thứ 2 cho người từ 18 tuổi trong tháng 12, hoàn thành tiêm mũi thứ 3 trong quý I/2022, hoàn thành việc tiêm cho người từ 12 đến 18 tuổi trong tháng 1/2022; tiếp tục đề cao ý thức người dân; sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi phòng chống dịch.

Quảng Bình cần tập trung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng. Phát triển hạ tầng chiến lược để tăng cường kết nối vùng, chú trọng hạ tầng số, hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu, chú ý kết nối các khu du lịch, phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Phải quan tâm phát triển văn hóa theo định hướng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc đã xác định, là phát triển văn hóa ngang tầm chính trị, kinh tế, xã hội, phát triển văn hóa gắn với phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, an ninh, an toàn, an dân.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, xây dựng bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với nhiều kiến nghị của tỉnh. Thủ tướng giao các bộ ngành rà soát lại thẩm quyền, trao đổi với các cơ quan liên quan để giải quyết theo tinh thần cùng lúc tháo gỡ cho nhiều địa phương.

Tùng Lâm 

Bài mới
Đọc nhiều