+
Aa
-
like
comment

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị đặc biệt của G20

Tùng Lâm - 26/03/2020 17:13

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự cuộc họp trực tuyến của lãnh đạo các nước G20 bàn về nỗ lực chống Covid-19 tối nay. 

Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của G20 về Covid-19 sẽ diễn ra vào 19h hôm nay theo giờ Hà Nội. Đây là hội nghị đặc biệt của G20 nhằm truyền thông điệp của cấp cao nhất G20 trong hợp tác toàn cầu để ứng phó với Covid-19, bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết trong họp báo trực tuyến chiều 26/3 tại Hà Nội.

“Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của G20 trên cương vị chủ tịch ASEAN 2020, nhằm khẳng định trách nhiệm, đóng góp của ASEAN và Việt Nam vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong chống dịch Covid-19”, bà Hằng nói.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Vua Salman của Arab Saudi sẽ chủ trì cuộc họp trực tuyến này nhằm thảo luận các biện pháp ngăn suy thoái toàn cầu vì Covid-19, trong bối cảnh G20 bị chỉ trích ứng phó chậm chạp với cuộc khủng hoảng.

Cuộc họp của G20 diễn ra trong bối cảnh Covid-19 đang gây ra cuộc khủng hoảng khắp toàn cầu, khiến hơn 470.000 người nhiễm, hơn 21.000 người chết và hơn 3 tỷ người bị phong tỏa tại nhà để ngăn virus lây lan. Các chuyên gia nhận định hậu quả của Covid-19 với nền kinh tế toàn cầu có thể lớn hơn khủng hoảng năm 2008.

G20 là diễn đàn của 20 nền kinh tế lớn, gồm 19 quốc gia có nền kinh tế lớn nhất trên thế giới và Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Mỹ, Đức, Nhật Bản, Anh, Pháp, Italy, Canada. Diễn đàn thành lập vào tháng 9/1999, hiện chiếm hơn 90% nền kinh tế thế giới.

Năm 2019, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đến Nhật Bản dự Thượng đỉnh G20 lần thứ 14, là một trong 8 nước khách mời của nước chủ nhà. Việt Nam lần đầu tiên tham gia G20 năm 2010 ở Toronto, Canada, với tư cách là Chủ tịch ASEAN vào năm đó.

Bài mới
Đọc nhiều