+
Aa
-
like
comment

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev từ chức, giải tán chính phủ

15/01/2020 20:59

Ngày 15/1, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã tuyên bố từ chức và giải tán Chính phủ Liên bang Nga, vài tiếng sau khi Tổng thống Vladimir Putin đọc Thông điệp Liên bang năm 2020.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Hãng thông tấn nhà nước TASS, đài RT và Sputnik đồng loạt đưa tin, chiều 15/1 (tối 15/1 theo giờ Việt Nam), Thủ tướng nước này Dmitry Medvedev đã tuyên bố sẽ giải tán chính phủ.

Theo TASS, Thủ tướng Medvedev đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Putin và được chấp nhận. Tổng thống Putin đồng thời yêu cầu các bộ trưởng tiếp tục đảm nhiệm vai trò là một chính phủ tạm quyền cho tới khi chính phủ mới được thành lập.

Văn phòng báo chí Điện Kremlin cho biết, trước khi tuyên bố từ chức và giải tán chính phủ, Thủ tướng Medvedev đã gặp Tổng thống Putin để thảo luận về bài phát biểu Thông điệp Liên bang năm 2020.

Theo nguồn tin trên, Tổng thống Putin cũng thông báo ông có kế hoạch tạo một vị trí mới là Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga và đã đề nghị ông Medvedev đảm nhận chức vụ này.

Thanh Tuấn/TT

Bài mới
Đọc nhiều