+
Aa
-
like
comment

Thủ tướng họp khẩn sau khi có thêm 53 ca mắc Covid-19 mới

Tùng Lâm - 29/01/2021 17:12

Cuối giờ chiều 29-1, tại phòng họp bên trong Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình – nơi diễn ra Đại hội Đảng XIII – Chính phủ đã tổ chức họp lần thứ hai về phòng, chống COVID-19.

Chiều 29/1, ngay sau khi kết thúc ngày làm việc thứ 5 của Đại hội XIII, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc triệu tập cuộc họp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình về công tác phòng chống Covid-19.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự cuộc họp còn có Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, cùng các lãnh đạo bộ, ngành liên quan.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu cuộc họp. Ông cho biết cuộc họp nhằm lắng nghe các bộ ngành, địa phương báo cáo nhanh tình hình hiện tại.

Ông cho biêt nhiều tỉnh đã xin ý kiến đoàn chủ tịch Đại hội Đảng XIII cho lãnh đạo tỉnh rời Đại hội để chống dịch và bí thư, chủ tịch tỉnh Hải Dương đã được đồng ý cho về địa phương để chống dịch.

Ngoài ra nhiều tỉnh thành khác cũng kết nối họp trực tuyến từ Hà Nội về địa phương để chỉ đạo chống dịch. Thủ tướng biểu dương tất cả sự tích cực này. Theo Thủ tướng, tinh thần cuộc họp này để lắng nghe và có biện pháp mạnh hơn nữa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp.

“Thần tốc, quyết liệt ngăn chặn đồng bộ các ổ dịch được phát hiện nhưng cũng thẳng thắn phê bình, lưu ý những việc, những nơi thiếu quyết tâm ngăn chặn (nếu có). Tôi nhắc lại một số địa phương cần xem lại, liệu có tình trạng mất cảnh giác không”, Thủ tướng nhắc nhở.

Đặc biệt Thủ tướng cũng muốn nghe các bộ ngành địa phương nói về việc sẽ mua vắc xin như thế nào, có xã hội hóa để mua vắc xin hay không bởi theo Thủ tướng, giờ đã là đợt dịch thứ ba và người dân chờ đợi vắc xin.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế đề xuất việc mua vắc xin bằng ngân sách nhà nước, xã hội hoá để hỗ trợ các đối tượng phòng, chống dịch và người dân.

“Chúng ta đang chuẩn bị đón tết, hoan thành mục tiêu kép, Đại hội XIII, giờ đây chúng ta bị lây nhiễm cộng đồng, thành phố lớn. Vì thế, cần có biện pháp quyết liệt hơn để ngăn ngừa dịch, không để ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân và kinh tế”, Thủ tướng nói.

“Chúng ta hãy kiểm điểm xem chúng ta còn biện pháp nào mạnh hơn không?” – Thủ tướng nói.

Báo cáo tại cuộc họp trực tuyến chiều 29/1, Bộ Y tế cho biết từ ngày 25/1 đến nay đã ghi nhận 150 trường hợp mắc tại 5 tỉnh, thành phố, gồm: Hải Dương (130), Quảng Ninh (15), Hà Nội (2), Hải Phòng (1).

Tỉnh Hải Dương hôm nay (29/1) ghi nhận thêm 53 ca bệnh tại 4 tỉnh, thành gồm Hải Dương (47), Quảng Ninh (3), Hà Nội (2) và Bắc Ninh (1).

Tại Hải Dương, ổ dịch ghi nhận ca chỉ điểm ngày 26/1 là người Việt Nam, sinh năm 1989 tại Chí Linh, tỉnh Hải Dương, dương tính với nCOV biến thể mới từ Anh, do Nhật Bản xét nghiệm. Sau khi nhận được thông tin về trường hợp đầu tiên, qua điều tra truy vết, ngành y tế ghi nhận thêm một trường hợp dương tính (bệnh nhân 1552) làm tại công ty TNHH Poyun.

Đến 12h ngày 29/1, tổng số đã ghi nhận 131 ca bệnh ở Hải Dương, trong đó 127 ca liên quan tới Công ty TNHH Poyun và 4 ca tại Trung tâm Y tế Chí Linh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết đến nay đã có 150 ca nhiễm trong mấy ngày qua, trong đó riêng hôm nay là 50 ca. Đến nay riêng Hải Dương là 130 ca, đều thuộc công ty Poyun.

Bộ Y tế đã lấy mẫu các nơi xung quanh công ty này và đều âm tính. Như vậy, có thể khẳng định là đã khoanh trúng ổ dịch.

Quảng Ninh có 15 ca, tất cả đều ở sân bay Vân Đồn.

Hải Phòng có hai ca là hai mẹ con ở bệnh viện và đều liên quan Hải Dương. Các trường hợp khác ở Hà Nội cũng liên quan đến Chí Linh (Hải Dương).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp.

Thủ tướng yêu cầu buộc phải có vắc xin trong quý I

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết dù còn có thể xuất hiện ca mắc rải rác nhưng cho đến nay có thể khẳng định là sẽ dập được dịch và tình hình khả quan.

Ông Long cho biết tất cả các hoạt động Bộ Y tế thực hiện đều được kích hoạt rất nhanh, đã khoanh vùng dập dịch sớm nhất có thể đối với Hải Dương. Hiện huy động 1.200 người xuống Hải Dương để dập dịch.

Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng chỉ thị 05 rất mạnh, theo đó nâng việc cách ly lên 21 ngày và tiến hành cách ly Chí Linh chỉ trong 24 giờ.

Bộ trưởng Bộ Y tế kiến nghị Thủ tướng những việc sau:

– Thứ nhất, đề nghị là cách ly Hải Dương triệt để như Đà Nẵng.

– Thứ hai, tăng tần suất xét nghiệm lên.

– Thứ ba, lập danh sách các điểm tiếp xúc của hơn 2340 công nhân, nơi sinh sống, gia đình.

– Thứ tư, với Chí Linh, có sáu điểm phải phong tỏa chặt chẽ, lấy mẫu toàn bộ để xét nghiệm.

– Thứ năm, lấy mẫu rộng hơn với các khu dân cư liền kề.

– Thứ sáu, ngay ngày mai sẽ tăng công suất xét nghiệm với Hải Dương. Khoảng 50.000 mẫu một ngày thì mới đáp ứng nhanh được.

– Thứ bảy, xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên y tế tại Chí Linh (Hải Dương).

Đối Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết Quảng Ninh làm rất tốt. Quảng Ninh đã huy động 600 cán bộ y tế, tại các điểm trọng yếu.

Đối với Hải Phòng, hiện chỉ phát hiện 1 ca nên đang xem xét từng bước.

Đối với Hà Nội, phải mở rộng xét nghiệm, ttong đó sân bay là trọng yếu vì bài học Vân Đồn rất rõ.

Về vắc xin, hiện nay đã có công ty nước ngoài cam kết bán cho Việt Nam 30 triệu liều, hiện đang xin ý kiến Thủ tướng.

Phía Nga cũng đã có thiện chí cung cấp vắc xin cho Việt Nam và chúng ta đang xúc tiến.

Với vắc xin Việt Nam, hiện chúng ta đang thử nghiệm hai loại vắc xin. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên tự nghiên cứu, thử nghiệm vắc xin trên người.

“Trong quý 1 dự kiên sẽ có những liều vắc xin đầu tiên để tiêm” – Bộ trưởng Y tế cho biết. Đến đây, Thủ tướng ngắt lời và nói buộc phải có vắc xin trong quý 1. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết sẽ có, tuy nhiên 30 triệu liều phải chi từng đợt đưa về. Ngay các nước châu Âu cũng có chính sách hạn chế xuất khẩu vắc xin.

Tiếp tục cuộc họp, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng cho biết Hải Dương đã phản ứng nhanh khi có dịch. Đến nay Hải Dương đã cách ly 3000 ca F1.

Hiện này ngoài Chí Linh còn xuât hiện ba địa phương có người làm công nhân tại công ty Poyun là huyện Kinh Môn, huyện Nam Sách, huyện Kim Thành. Có rất nhiều F1 tại ba huyện trên. Ngoài ra, hiện đang truy vết F1 tại hai đám cưới, một đám tang

Ông Phạm Xuân Thămg cho rằng ngoài Chí Linh và ba địa phương trên thì còn có thể thêm địa điêm khác. Đề nghị Bộ Y tế tăng cường hỗ trợ xét nghiệm. Đồng thời, Hải Dương cũng thiếu địa điểm cách ly, do đó đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ một số địa điểm quân đội để cách ly.

Ngay sau khi Bí thư Hải Dương kiến nghị, Thủ tướng quyết ngay: “Đồng ý! Các cơ sở quân đội sẽ nhường chỗ cho người cần cách ly”.

Tiếp theo, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Xuân Ký cho biết ổ dịch Vân Đồn đến nay là hoàn toàn yên tâm sẽ dập được dịch. Đối với ổ dịch Chí Linh (Hải Dương) giáp với Đông Triều (Quảng Ninh), điểm chung là có chợ chung giữa hai địa phương. Ba ca mới phát hiện ở Đông Triều xác định có một ca đi qua Hải Dương ăn đám cưới. Một ca khác đi từ Hải Dương về Vân Đồn thì đã cách ly ngay.

Hôm nay đã truy vết được 10.000 người, lấy mẫu 5.000 người và xét nghiệm 2.500 mẫu, cho ra 18 ca dương tính. Các mẫu còn lại tối nay sẽ thực hiện xong.

Bí thư Quảng Ninh Phạm Xuân Ký kiến nghị các địa phương cần thông suốt thông tin với nhau để vừa chống dịch và vừa đảm bảo cung ứng các vấn đề khác, trong đó có hàng hóa. Cũng theo ông Ký, có thể sẽ phải cách ly thêm vài xã nữa ở Đông Triều, tùy tình hình sắp tới.

Ông Ký cũng cảm ơn Bộ Thông tin – truyền thông đã hỗ trợ để trong ngày 28-1, khi đang dự Đại hội Đảng nhưng ông và lãnh đạo Quảng Ninh đã họp trực tuyến với hơn 170 xã, phường, kịp thời chỉ đạo chống dịch.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết dù còn có thể xuất hiện ca mắc rải rác nhưng cho đến nay có thể khẳng định là sẽ dập được dịch và tình hình khả quan.

Trao đổi nhanh với PV, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết đến chiều nay (29-1) đã ghi nhận thêm 50 ca nhiễm COVID-19. Tuy nhiên với tình hình quyết liệt truy vết và thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống hiện nay thì khoảng 8 ngày nữa sẽ ngăn chặn được dịch lây lan.

Đến chiều 29-1, ghi nhận thêm 50 ca mắc COVID-19, Chính phủ tiếp tục họp khẩn - Ảnh 1.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết 50 ca nhiễm chiều nay có thể là lần phát hiện lớn nhất còn lại trong đợt dịch này

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết 50 ca nhiễm chiều nay có thể là lần phát hiện lớn nhất còn lại trong đợt dịch này.

Theo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, hôm qua (28-1) đã xét nghiệm một đợt lớn và phát hiện 16 ca, hôm nay khoanh vùng xét nghiệm tiếp và phát hiện 50 ca. Các khu vực còn lại sẽ được tiếp tục truy vết xét nghiệm nhưng dự đoán các đợt sau ca nhiễm sẽ ít dần.

Trả lời PV về việc cam kết 10 ngày dập dịch, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định là đến thời điểm này Chính phủ vẫn giữ cam kết đó. Nếu tính từ ngày 27-2, coi như chiều nay chỉ còn 8 ngày nữa.

Bài mới
Đọc nhiều