+
Aa
-
like
comment

Thủ tướng: GDP năm 2023 tăng trên 5%

Bích Ngân - 23/10/2023 10:33

Thủ tướng cho biết GDP năm nay chỉ tăng trên 5%, thấp hơn mức được Quốc hội giao, do nền kinh tế chịu tác động kép chưa từng có, bất chấp các nỗ lực tháo gỡ.

Báo cáo trước Quốc hội ngày 23/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay, tăng trưởng GDP quý III đạt 5,33%, tính chung 9 tháng đạt 4,24%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng 3,16%. Thị trường tiền tệ, ngoại hối cơ bản ổn định, mặt bằng lãi suất giảm. Xuất nhập khẩu tăng dần qua các tháng, xuất siêu gần 22 tỷ USD sau 9 tháng.

Giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt 51,38% kế hoạch, cao hơn gần 4,7% so với cùng kỳ, tương đương 110.000 tỷ đồng. Vốn FDI thực hiện khoảng 16 tỷ USD, tăng 2,2%.

Bội chi ngân sách 2023 ước khoảng 4% GDP, nợ công 39-40% GDP, nợ Chính phủ 36-37% GDP; nợ nước ngoài quốc gia 37-38% GDP; nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 20-21% tổng thu ngân sách Nhà nước. Các chỉ tiêu này đều trong ngưỡng trần Quốc hội cho phép.

Ngân sách tiết kiệm được 560.000 tỷ đồng dành để cải cách tiền lương trong 3 năm (2024-2026).

Trước khó khăn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Các giải pháp đưa ra sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, gồm đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu.
“Chính phủ nỗ lực phấn đấu, đưa ra nhiều giải pháp để tăng trưởng GDP năm nay đạt trên 5% (mức này thấp hơn mục tiêu Quốc hội giao (6,5%). Lạm phát khoảng 3,5-4%”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính báo cáo về kinh tế xã hội 2023, định hướng 2024 tại phiên khai mạc Quốc hội, sáng 23/10.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi phát biểu khai mạc kỳ họp cũng nhìn nhận, năm nay khó khăn, thách thức nhiều và lớn hơn thời cơ, thuận lợi. “Chúng ta tiếp tục đối mặt với “tác động kép” từ các yếu tố tiêu cực bên ngoài và những yếu kém nội tại tích tụ từ lâu của nền kinh tế bộc lộ rõ, gay gắt hơn”, ông nêu.

Thay mặt cơ quan thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cũng nhận xét, mục tiêu tăng trưởng năm nay 6,5% là thách thức lớn, không dễ đạt được trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Áp lực điều hành kinh tế vĩ mô, lạm phát và tăng trưởng trong nước tăng cao những tháng cuối năm.

5 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội không đạt, trong đó nhiều chỉ tiêu quan trọng phản ánh chất lượng tăng trưởng, như tốc độ tăng năng suất lao động xã hội, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP. Đây là năm thứ ba liên tiếp chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất lao động xã hội không đạt mục tiêu (năm 2021-2022 chỉ tiêu này thấp hơn mục tiêu 0,09-0,4%).

“Sức khỏe” doanh nghiệp vẫn khó khăn khi số giải thể, phá sản tăng cao, tính chung 9 tháng là 135.100 đơn vị. Tức bình quân khoảng 15.000 doanh nghiệp rời thị trường mỗi tháng, trong khi số thành lập mới giảm về vốn đăng ký, lao động.

“Doanh nghiệp đối mặt khó khăn thị trường, thiếu đơn hàng, người lao động mất việc làm tại nhiều khu công nghiệp và chi phí sản xuất, logistics tăng cao”, Ủy ban Kinh tế nhận xét.

GDP khó tăng vượt 6% cũng được Bộ Kế hoạch & Đầu tư, các chuyên gia dự báo tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam vào giữa tháng này, khi nhiều động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế trong 8 tháng đầu năm 2023 đang có dấu hiệu chậm lại, suy giảm và chịu áp lực lớn từ bên ngoài.

Những tháng còn lại năm nay, Ủy ban Kinh tế lưu ý, Chính phủ cần tiếp tục khơi thông các điểm nghẽn của nền kinh tế, rà soát, hoàn thiện các cơ chế để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế. “Cần đánh giá đúng và trúng thực trạng tình hình doanh nghiệp, từ đó tháo gỡ kịp thời và chính xác những tồn tại, vướng mắc”, ông Vũ Hồng Thanh nói.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, việc làm bị ảnh hưởng, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ nhanh chóng có chính sách hỗ trợ kịp thời người lao động và các hộ gia đình bị ảnh hưởng, bảo đảm an sinh xã hội.

Năm 2024, nền kinh tế dự báo vẫn chịu tác động tiêu cực kép, thách thức nhiều hơn. Chính phủ đặt mục tiêu năm sau, với GDP tăng 6-6,5%, thu nhập bình quân đầu người 4.700-4.730 USD và lạm phát 4-4,5%. Tín dụng tăng trưởng trên 15%; giải ngân đầu tư công trên 95% kế hoạch; giảm 10% chi phí tuân thủ tục hành chính trong kinh doanh.

Thủ tướng cam kết “kiên quyết không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng”.

Ngoài điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, mở rộng hợp lý chính sách tài khóa, Thủ tướng cho biết, Chính phủ chỉ đạo hệ thống ngân hàng giảm thêm lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào các động lực tăng trưởng (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu) và xử lý nợ xấu, chấm dứt sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng.

Cùng đó, thúc đẩy các dự án đường bộ cao tốc để bảo đảm hoàn thành mục tiêu có trên 3.000 km vào năm 2025. Riêng đề án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam sẽ được Chính phủ trình cấp thẩm quyền trong năm sau.

Trong đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng phân cấp, phân quyền và chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều