+
Aa
-
like
comment

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: ‘Sau chiến thắng bóng đá là ý chí cả dân tộc’

12/12/2019 09:56

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có mặt ở Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội) cùng đối thoại với 1.000 thanh niên về chủ đề ‘Khát vọng thanh niên Việt Nam – vì Tổ quốc giàu mạnh, văn minh’.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm triển lãm ‘Tôi yêu tổ quốc tôi’ tại đại hội sáng 12-12

Đây là ngày hoạt động thứ ba của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam diễn ra tại Hà Nội từ ngày 10-12.

Với chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi, 1.000 đại biểu thanh niên tiêu biểu, đại diện cho người trẻ cả nước đã tham gia vào nhiều chuỗi hoạt động của đại hội.

Tại buổi đối thoại, các đại biểu đề đạt ý kiến, chia sẻ với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó thủ tướng Vũ Đức Đam; ông Đào Ngọc Dung, bộ trưởng Bộ Lao động – thương binh và xã hội; ông Nguyễn Văn Phúc, thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo; ông Chu Ngọc Anh, bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ; ông Nguyễn Mạnh Hùng, bộ trưởng Bộ Thông tin – truyền thông; anh Lê Quốc Phong, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Sáng nay 12-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với 1.000 thanh niên - Ảnh 2.
Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên – Ảnh: NAM TRẦN

Buổi đối thoại chia thành các nội dung: giáo dục toàn diện cho thanh niên; khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo và cơ hội, thách thức trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; mạng xã hội và những vấn đề đặt ra với thanh niên; cơ chế, chính sách với tài năng trẻ, dân tộc thiểu số, thanh niên khuyết tật, thanh niên vùng sâu, vùng xa.

Đằng sau bóng đá là ý chí dân tộc

Sáng nay Thủ tướng sẽ dành gần 2 giờ đối thoại với đại hội. Mở đầu buổi đối thoại, Thủ tướng đặt vấn đề người ta thường nói thanh niên phải làm gì cho Tổ quốc chứ không phải Tổ quốc làm gì cho thanh niên? Tuy nhiên hôm nay Chính phủ mang đến đại hội này “dàn” lãnh đạo để nói lên ý chí, hoài bão, khát vọng, quyết tâm phấn đấu đóng góp, xây dựng đất nước.

Thủ tướng cho biết các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp luôn tạo điều kiện cho thanh niên phát triển tốt nhất; tạo ra môi trường cần thiết cho thanh niên.

Tại đại hội, anh Ngô Thế Hoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, đặt câu hỏi: Chính phủ và các bộ ngành sẽ có những giải pháp nào tiếp sức cho Hội và hỗ trợ thanh niên?

Sáng nay 12-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với 1.000 thanh niên - Ảnh 3.
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII – Ảnh: NAM TRẦN

“Cũng như bóng đá chiến thắng thôi, chúng ta thắng được vì ý chí của đội bóng, ý chí của từng vận động viên, tài năng của huấn luyện viên… Đằng sau bóng đá là ý chí dân tộc, quyết chiến, quyết thắng của hàng triệu người Việt Nam hun đúc lên, tạo điều kiện tốt nhất cho đội bóng thành công”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Thủ tướng cũng nêu gương các vận động viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vượt lên 100% sức lực, nhiều em phải vào bệnh viện nhưng quyết giành chiến quyết thắng.

Theo Thủ tướng, tổ chức Hội và thanh niên đều phải chủ động vì sự phát triển đổi mới để bắt kịp thời đại.

Đại biểu đại đức Thích Chánh Thuần (Hà Nội) chỉ ra thực trạng văn hóa ứng xử giao tiếp trong thế hệ trẻ bị xem nhẹ, bên cạnh đó là văn hóa ngoại lai không lành mạnh gây hệ lụy trong giới trẻ. “Phú quý sinh lễ nghĩa”, nhưng dường như chúng ta chỉ giàu lên mà lễ nghĩa không tỉ lệ thuận theo. Sắp tới Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch làm gì để tham mưu chính phủ?

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết trọng tâm là xây dựng ứng xử trong gia đình. Chúng ta đã có chương trình hành động chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, phát huy truyền thống đạo đức gia đình Việt Nam, ban hành bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Đây là một trong những giải pháp bắt nguồn từ giáo dục, ứng xử trong gia đình.

“Những hành động, ứng xử của thanh niên có tác động mạnh mẽ tới xã hội. Mong thanh niên là tấm gương trong ứng xử, để xây dựng xã hội có văn hóa”, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch chia sẻ.

Về vấn đề hỗ trợ thanh niên trong nâng cao sức khỏe, thể chất, đại biểu Trần Đình Trung, phó chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ thành phố Đà Nẵng, đặt vấn đề thời gian tới Chính phủ có những giải pháp gì nhằm hỗ trợ các tổ chức của thanh niên tham gia vào chương trình Sức khỏe Việt Nam?

Trả lời câu hỏi này, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định rằng phải xây dựng, phát triển con người “vừa hồng vừa chuyên”, con người phải toàn diện thể lực, trí lực. “Tôi rất vui khi Thủ tướng nói các cầu thủ đã thi đấu hơn 100% sức khỏe, nhưng nếu các cầu thủ to khỏe hơn thì không chỉ chiến thắng đấu trường khu vực mà còn lớn hơn. Nhưng tôi xin hỏi có bạn nào vẫn hàng sáng tập thể dục hơn, tôi sinh ra còi cọc ốm hầm hập vẫn tập thể dục”, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trao đổi cùng đại biểu thanh niên – Ảnh: NAM TRẦN

Khởi nghiệp có phải “mốt”?

Đại biểu Trần Thị Lệ Chi (Đà Nẵng) chia sẻ, 5 năm trở lại đây nhắc cụm từ “khởi nghiệp”, đổ xô khởi nghiệp như “mốt” dù không có kinh nghiệm, chi phí. Có nên chăng phải định hướng vấn đề khởi nghiệp một cách nghiêm túc, khởi nghiệp trực tiếp gián tiếp phải song hành?

“Không có khái niệm khởi nghiệp gián tiếp”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời. Thủ tướng khẳng định khởi nghiệp sáng tạo cả xã hội, cả người trẻ, người lớn nhưng đặc biệt ưu tiên người trẻ. Thủ tướng mong muốn thời gian tới các bạn thanh niên khởi nghiệp mạnh mẽ hơn.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh – Ảnh: NAM TRẦN

Cũng quan tâm đến vấn đề khởi nghiệp, đại biểu Lý A Tàng (Quảng Ninh) chia sẻ câu chuyện thanh niên tiếp cận khởi nghiệp sáng tạo ở địa phương rất ít vì khó về nguồn vốn. Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Chu Ngọc Anh chia sẻ, trong 5 năm trở lại đây, Bộ phối hợp với Trung ương Đoàn với nhiều kỳ vọng. Chặng đường qua có nhiều niềm vui, vì vấn đề khoa học công nghệ, nhiều mô hình có mặt ở khắp các “mặt trận” từ nông nghiệp, nông thôn đến khoa học, sáng tạo.

“Nhưng nhân ra thế nào?”, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đặt vấn đề. Theo ông, với các bộ ngành, bên cạnh vế “dám nghĩ dám làm” phải có “dám chịu trách nhiệm”. Do đó, ông cho rằng thanh niên cũng dám chịu trách nhiệm, chấp nhận rủi trong khởi nghiệp; đồng thời cần có “vũ khí” trong mọi mặt trận, phải có sự chuẩn bị cần thiết và tập trung ở địa bàn mình.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ khái niệm start-up – khởi nghiệp sáng tạo khác với lập nghiệp, bằng tiếp cận mới tạo ra phân khúc thị trường mới với khoa học, công nghệ và có “rủi ro”.

“Anh làm 10 cái nhưng thất bại 9, được 1 cái thì có thể bù lại”, Phó thủ tướng chia sẻ.

Quan tâm đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đại biểu Nguyễn Hoàng Phong, Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai đặt câu hỏi với Thủ tướng liệu thanh niên có “dáng dấp” trong đề án hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà Chính phủ đề ra?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đề án chính sách dân tộc miền núi là đề án quốc gia, là giải pháp Đảng, Nhà nước đưa ra để giảm khoảng cách tốt hơn nữa giữa miền xuôi, miền núi. Đề án nêu vai trò của thanh niên dân tộc miền núi, và thanh niên miền núi phải làm gì để đóng góp, xây dựng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. “Vai trò của thanh niên trong bất cứ đề án nào cũng là vai trò đi đầu, xung kích”, Thủ tướng nói.

Quan tâm đến cơ hội tìm kiếm việc làm, đại biểu Nguyễn Thị Hương Giang (Hải Phòng) đặt câu hỏi đến lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới có chính sách cụ thể tiếp cận thông tin để tìm kiếm việc làm phù hợp với ngành học.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc cho biết, giáo dục – đào tạo gắn với việc làm là yêu cầu bắt buộc của các trường đại học. Thời gian qua, Bộ yêu cầu các trường đại học công bố đào tạo và khả năng tìm kiếm việc làm, cùng với đó, học quốc tế để công bố cơ hội ngành nghề, việc làm của các trường đại học một cách chính xác để gia đình, học sinh nắm bắt; lấy ý kiến người sử dụng của doanh nghiệp, người sử dụng lao động; triển khai đào tạo phải gắn kết với doanh nghiệp.

Trong hai ngày hoạt động trước đó của đại hội, các đại biểu đã cùng nhìn lại hoạt động của hội trong nhiệm kỳ VII, hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024 và hiệp thương chọn cử chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ngay sau chương trình đối thoại với Thủ tướng, đại hội sẽ ra mắt 137 thành viên của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VIII và ra mắt tân chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024.

VŨ THỦY – HÀ THANH/TTO

Bài mới
Đọc nhiều