+
Aa
-
like
comment

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc xử lý nghiêm vi phạm, tiêu cực về nhà ở xã hội

Thảo Nguyên - 11/11/2025 11:42

Sáng 11-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo. Trong buổi họp, Thủ tướng đã nhấn mạnh phát triển nhà ở là một trụ cột quan trọng trong chính sách an sinh xã hội và phát triển kinh tế – xã hội. Chính sách nhà ở xã hội không chỉ là quyền công dân mà còn là một động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm và ổn định xã hội.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc xử lý nghiêm vi phạm, tiêu cực về nhà ở xã hội

Một trong những mục tiêu trọng tâm của Chính phủ là phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Đến nay, cả nước đã triển khai 696 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô lên tới 637.000 căn, trong đó 128.600 căn đã hoàn thành. Đây là bước tiến quan trọng, khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho người dân, đặc biệt là các đối tượng có thu nhập thấp. Thủ tướng cho rằng, phát triển nhà ở xã hội không chỉ đơn thuần là xây dựng nhà ở mà còn là giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, đồng thời ổn định xã hội.

Chính sách này cũng giúp giải quyết một vấn đề bức xúc trong xã hội hiện nay, đó là tình trạng thiếu nhà ở tại các đô thị lớn, khi mà giá nhà ở vẫn còn cao so với thu nhập của nhiều người dân, đặc biệt là những đối tượng thu nhập thấp. Mục tiêu phát triển nhà ở xã hội chính là nhằm tạo ra một môi trường sống tốt hơn cho người dân, qua đó cải thiện đời sống và giảm bớt những gánh nặng kinh tế.

Mặc dù đạt được những kết quả đáng khích lệ, nhưng thị trường bất động sản vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn. Giá nhà tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng vẫn cao hơn nhiều so với mức thu nhập của người dân, khiến cho nhiều người không thể tiếp cận được nhà ở, đặc biệt là các đối tượng có thu nhập thấp.

Tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội còn chậm. Việc thực hiện chính sách bố trí 20% quỹ đất cho nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại chưa được thực hiện nghiêm túc. Thủ tướng đã yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát và điều chỉnh những vướng mắc trong triển khai các dự án, đồng thời đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Một trong những vấn đề gây bức xúc là tình trạng một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến việc xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Thủ tướng yêu cầu phải có giải pháp mạnh mẽ để đảm bảo mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội một cách bình đẳng và công bằng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng khẳng định rằng, để chính sách nhà ở xã hội phát triển bền vững, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước và các doanh nghiệp. Chính phủ sẽ đóng vai trò kiến tạo chính sách, trong khi các doanh nghiệp sẽ là lực lượng tiên phong trong việc triển khai các dự án nhà ở xã hội. Doanh nghiệp sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện các dự án nhà ở, giảm bớt gánh nặng cho Nhà nước và tạo ra những sản phẩm nhà ở chất lượng.

Để đảm bảo tiến độ triển khai nhanh chóng, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng cùng các cơ quan liên quan phải tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là trong việc giải phóng mặt bằng, quy hoạch và thủ tục đầu tư. Việc giảm thiểu thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư xuống còn 3-6 tháng thay vì 2 năm như hiện nay sẽ là một trong những giải pháp quan trọng.

Minh bạch và công bằng trong quá trình triển khai chính sách nhà ở xã hội là yếu tố quan trọng để đảm bảo quyền lợi của người dân. Thủ tướng yêu cầu phải phòng ngừa những tiêu cực, găm hàng, thổi giá, đầu cơ, trục lợi trong việc xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội. Cùng với đó, Bộ Công an cần chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý nghiêm các hành vi sai phạm.

Việc đảm bảo tính minh bạch sẽ giúp tạo dựng niềm tin của người dân vào chính sách nhà ở xã hội, đồng thời ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi từ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Chính sách này phải được thực hiện một cách công bằng, không có sự phân biệt hay ưu tiên không chính đáng.

Chính sách phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ là một bước đi đúng đắn trong việc bảo vệ quyền lợi cho người dân, đặc biệt là đối với những người có thu nhập thấp. Chính sách này không chỉ giúp giải quyết vấn đề nhà ở mà còn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tạo công ăn việc làm và ổn định xã hội.

Với sự đồng hành giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, việc phát triển nhà ở xã hội sẽ không chỉ là một chính sách an sinh xã hội, mà còn là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng một xã hội công bằng, thịnh vượng và bền vững. Chính phủ đã và đang thể hiện quyết tâm trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của cộng đồng.

Thảo Nguyên 

Bài mới
Đọc nhiều