+
Aa
-
like
comment

Thủ tướng bổ nhiệm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng

24/01/2022 21:29

Đại tá Lê Dũng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh chủng Thông tin liên lạc, Bộ Quốc phòng giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng.

Bổ nhiệm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng
Bổ nhiệm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng

Ngày 24/1/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định bổ nhiệm Đại tá Lê Dũng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh chủng Thông tin liên lạc, Bộ Quốc phòng giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Bộ Tư lệnh 86), Bộ Quốc phòng.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cũng ký Quyết định về việc Trung tướng Đinh Thế Cường thôi giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng.

Bộ Tư lệnh 86 được thành lập năm 2017, theo quyết định của Thủ tướng trên cơ sở nâng cấp Cục Công nghệ thông tin – cơ quan đầu ngành về công nghệ thông tin trong Quân đội.

Theo quyết định này, Bộ Tư lệnh chịu sự chỉ huy, quản lý của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu.

Đại tá Lê Dũng, Phó Tư lệnh (năm 2020), Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh thông tin sang chúc Tết CMC và Chủ tịch/TGĐ Nguyễn Trung Chính

Sau khi bàn giao, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tư lệnh 86 là tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu; tổ chức trinh sát, giám sát chặt chẽ tình hình trên không gian mạng.

Đồng thời, Bộ Tư lệnh phải xây dựng đầy đủ các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu và triển khai thực hiện bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước…

Lực lượng tác chiến không gian mạng của Việt Nam được đầu tư tiến thẳng lên hiện đại với biên chế tinh gọn.

Đến tháng 3/2018, Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng về trực thuộc Bộ Quốc phòng. Sau khi nhận bàn giao từ Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng.

Minh Anh

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều