+
Aa
-
like
comment

Thủ tướng: Bảo vệ an toàn, an ninh mạng phải là trọng tâm của quá trình chuyển đổi số

07/04/2022 22:54

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ an toàn, an ninh mạng quốc gia trong quá trình chuyển đổi số tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo an toàn, an ninh mạng quốc gia, chiều 7-4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc chủ động bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, an toàn, an ninh trên không gian mạng – Ảnh: NHẬT BẮC

Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Công an – Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và nhiều thành viên khác. Cuộc họp Ban Chỉ đạo an toàn, an ninh mạng quốc gia nhằm ghi nhận ý kiến, dự báo tình hình an toàn, an ninh mạng quốc gia thời gian tới.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ nước ta đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, công dân số.

Do vậy, bảo vệ an toàn, an ninh mạng phải là trọng tâm của quá trình chuyển đổi số, là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, liên tục, vừa cấp bách, vừa lâu dài, là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Đây là vấn đề tác động tới toàn dân nên người dân phải là trung tâm, chủ thể tham gia.

Tuy nhiên tình hình an toàn, an ninh mạng diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, khó dự báo, tác động tới mọi mặt đời sống kinh tế – xã hội, chủ quyền, an ninh quốc gia của các nước và tâm lý, nhận thức của người dân.

Do đó, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với công tác bảo vệ an toàn, an ninh mạng với nhiều chủ trương, chính sách như Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Luật an ninh mạng…

Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo an toàn, an ninh mạng quốc gia cần nâng cao khả năng dự báo, chủ động có giải pháp phù hợp với thực tiễn; đầu tư, nâng cấp công nghệ; xây dựng các cơ chế, chính sách ưu tiên; phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan để huy động nguồn lực từ người dân, doanh nghiệp, quốc tế…

Nhất là khi công tác triển khai nhiệm vụ của một số bộ, ngành, địa phương có lúc chưa kịp thời; còn tình trạng lộ, lọt bí mật Nhà nước…

Ban Chỉ đạo an toàn, an ninh mạng quốc gia cũng phải thể hiện được vai trò trung tâm, điều hành, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, tạo ra sức mạnh tổng hợp chung, tổ chức thực hiện bài bản, đồng bộ, đạt hiệu quả cao nhất trong công tác bảo vệ an toàn, an ninh mạng.

Theo báo cáo của Liên minh Viễn thông quốc tế công bố năm 2021, Việt Nam xếp thứ 25/194 quốc gia, vùng lãnh thổ, thứ 7 khu vực châu Á – Thái Bình Dương, thứ 4 trong ASEAN về an toàn, an ninh mạng.

Khai Tâm

Bài mới
Đọc nhiều