+
Aa
-
like
comment

Thu nhập 400 triệu/năm, cựu Chủ tịch Gang thép Thái Nguyên sở hữu loạt nhà đất “khủng” thế nào?

19/04/2021 14:16

Thời điểm còn đương chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Gang thép Thái Nguyên, ông Trần Văn Khâm được chi trả mức lương, thưởng hơn 400 triệu đồng/năm.

Trong phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử 19 bị cáo bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” hoặc tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 830 tỷ đồng, bị cáo Trần Văn Khâm (SN 1961, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc TISCO) bị đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên toà đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt từ 9 – 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT bộ Công an đã kê biên khối tài sản lớn gồm 6 nhà, đất của cựu Chủ tịch Trần Văn Khâm ở Thái Nguyên và Hà Nội.

Cụ thể, ngày 30/5/2019, cơ quan điều tra kê biên 2 tài sản nhà, đất tại phường Trung Thành, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 22/8/2019, cơ quan điều tra tiếp tục kê biên căn hộ chung cư số 805, tòa nhà 27 tầng – 165B Thái Hà (Hà Nội). Cơ quan điều tra cũng đã kê biên các tài sản là nhà, đất tại địa chỉ LK1-H03, Lô LK64 Khu đô thị mới Bắc An Khánh (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) diện tích 126m2.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn kê biên tài sản nhà, đất tại địa chỉ Lô C8/D21 Khu đô thị mới quận Cầu Giấy (Hà Nội) diện tích 146,8m2 và kê biên thửa đất tại phường Túc Duyên, TP.Thái Nguyên diện tích 252m2 (đứng tên bà Nguyễn Thị Hồng Vân, vợ bị cáo Khâm).

Tiêu dùng & Dư luận - Sở hữu loạt nhà đất, cựu Chủ tịch Gang thép Thái Nguyên từng được đãi ngộ thế nào?
Bị cáo Trần Văn Khâm được áp giải đến phiên xét xử sai phạm tại dự án Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 chiều 12/4/2021.

Ông Khâm gắn bó với gang thép Thái Nguyên từ 4/1983 với xuất phát điểm là công nhân tiện – phân xưởng cơ khí. Sau đó, ông lần lượt trải qua nhiều vị trí khác nhau của Gang thép Thái Nguyên như Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Bí thư đảng ủy.

Giai đoạn ông Khâm làm Phó Tổng Giám đốc TISCO là từ tháng 11/2007 đến tháng 6/2009. Đây là giai đoạn dự án gang thép Thái Nguyên mở rộng giai đoạn 2 bắt đầu được khởi công xây dựng.

Đến tháng 7/2009, ông Khâm lên làm Tổng Giám đốc và kiêm luôn chức vụ Chủ tịch HĐQT TISCO cho đến năm 2013. Đây cũng là giai đoạn dự án gang thép Thái Nguyên mở rộng giai đoạn 2 đội vốn khủng, lâm cảnh đắp chiếu, dở dang không lối thoát. Tháng 5/2013, ông Trần Văn Khâm đã bị miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT, rời khỏi ghế Chủ tịch HĐQT.

Theo tìm hiểu của PV Người Đưa Tin Pháp luật, thời điểm còn tại vị chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của TISCO  ông Trần Văn Khâm được chi trả mức lương, thưởng và thù lao trung bình gần nửa tỷ đồng mỗi năm.

Cụ thể, năm 2013 ông Khâm nhận tổng là 401 triệu đồng tiền lương, thưởng và thù lao HĐQT. Năm 2012 là 493 triệu đồng, còn năm 2011 là 561 triệu đồng. Con số trên là mức tổng thu nhập của ông Trần Văn Khâm khi thực hiện cả hai nhiệm vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc.

Thời gian ông Khâm giữ trọng trách ở TISCO, báo chí nhiều lần đưa tin về ngôi biệt thự nhà ông Khâm được UBND TP.Thái Nguyên cấp giấy phép xây dựng công trình “nhà ở riêng lẻ” ngày 24/4/2012. Giấy phép chỉ rõ tổng diện tích sàn xây dựng: 420m2, chiều cao công trình: 7m, số tầng được phép xây dựng là 2 tầng.

Tuy nhiên, đến ngày 6/9/2013, UBND phường Trung Thành kiểm tra và phát hiện công trình thi công sai với giấy phép. Cụ thể, ngôi biệt thự được xây cao 5 tầng với chiều cao 17,1m, tức vượt 3 tầng, cao hơn 10,1m so với giấy phép được cấp. Ngoài ra, một phần công trình còn vi phạm lộ giới đường quy hoạch.

UBND phường Trung Thành lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu gia đình ông này dừng ngay việc thi công và khắc phục kịp thời các vi phạm, đồng thời tháo dỡ toàn phần diện tích xây dựng sai.

Đáng nói, căn biệt của cựu lãnh đạo Gang thép Thái Nguyên được xây dựng từ năm 2013 – thời điểm dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Gang thép Thái Nguyên nợ nần chồng chất, hàng nghìn tấn vật liệu bị bỏ hoang, ngốn tiền của Nhà nước.

Minh Ngọc

Bài mới
Đọc nhiều