+
Aa
-
like
comment

Thủ môn ĐT nữ Việt Nam được BTC Asian Cup vinh danh

09/02/2022 08:45

Trần Thị Kim Thanh trở thành một trong những người được ban tổ chức Asian Cup nữ 2022 vinh danh với 27 lần cứu thua.

Kim Thanh là thủ môn có số lần cứu thua nhiều nhất (27 lần). Xếp sau cô là New May Zin (Myanmar, 21 lần) và Cheng Ssu-Yu (Đài Loan Trung Quốc, 19 lần). AFC đánh giá Kim Thanh đóng vai trò rất quan trọng trong hành trình giành vé dự World Cup của tuyển nữ Việt Nam.

Ở vòng bảng, Kim Thanh có nhiều pha cản phá ấn tượng trước 2 đội mạnh là Hàn Quốc, Nhật Bản. Qua đó, cô giúp ĐT nữ Việt Nam có lợi thế về mặt hiệu số và chỉ cần hòa Myanmar ở lượt cuối là vào tứ kết.

Thủ môn ĐT nữ Việt Nam được BTC Asian Cup vinh danh - Ảnh 1.
Kim Thanh chơi tốt trong 6 trận đấu ở vòng chung kết Asian Cup nữ 2022. Ảnh: AFC

Đến trận gặp Thái Lan ở vòng play-off, Kim Thanh giữ sạch lưới. Trong cuộc đối đầu quyết định với Đài Loan, cô có pha cản phá cú đánh đầu cận thành nguy hiểm của tiền đạo đối phương ở phút 58. Thời điểm đó, ĐT nữ Việt Nam đang dẫn trước 2-1.

Kim Thanh là trụ cột của ĐT nữ Việt Nam trong nhiều năm qua. Cô có 27 lần khoác áo đội tuyển, từng vô địch Đông Nam Á 2019 và giành huy chương vàng SEA Games 30. Cô cũng nằm trong danh sách rút gọn 5 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2021.

Với những đóng góp đó, Kim Thanh được đề xuất tặng Huân chương Lao động hạng Ba cùng các trụ cột khác là Thái Thị Thảo, Trần Thị Kim Thanh và Phạm Hải Yến. Trong khi đó, Chương Thị Kiều, Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung được đề xuất tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

HLV Mai Đức Chung và tập thể ĐT nữ Việt Nam được đề xuất tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ngọc Anh

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều