+
Aa
-
like
comment

Thủ đô Washington ban bố tình trạng khẩn cấp

Thành Nhân - 12/03/2020 10:42

Thị trưởng Muriel Bowser của thủ đô Mỹ Washington D.C đã ban bố tình trạng khẩn cấp do SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Thị trưởng Muriel Bowser ban bố tình trạng khẩn cấp tại Washington D.C /// Chụp từ clip
Thị trưởng Muriel Bowser ban bố tình trạng khẩn cấp tại Washington D.C

Đài FOX 5 DC ngày 11.3 (giờ địa phương) đưa tin thông báo được đưa ra khi giới chức y tế Washington, D.C xác định tổng cộng 10 trường hợp nhiễm virus Corona mới (SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19.

“Hôm nay, tôi muốn thông báo rằng tôi ban bố cả tình trạng khẩn cấp và cấp cứu y tế công cộng ở Washington, D.C. Tôi sẽ có thêm quyền để thực hiện và cấp quỹ cho các biện pháp cần thiết để ứng phó dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng”, bà Bowser tuyên bố.

Bà Bowser giải thích rằng tuyên bố trên giúp bà có thể yêu cầu hỗ trợ thảm họa từ chính phủ liên bang Mỹ, tiến hành cách ly và kiểm soát giá cả leo thang.

Chính quyền Washington, D.C khuyến nghị hủy hoặc hoãn các cuộc họp không cần thiết với sự tham gia của trên 1.000 người cho đến ngày 31.3.

Nhà chức trách Washington, D.C cũng đã lập một trung tâm hoạt động khẩn cấp và đang chuẩn bị cho khả năng đóng cửa trường học trên toàn thủ đô.

Theo dữ liệu mới nhất từ Đại học Johns Hopkins, hơn 1.100 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 và 32 ca tử vong vì bệnh COVID-19 ở Mỹ.

Tổng thống Trump cấm người từ châu Âu nhập cảnh vào Mỹ nhằm chống COVID-19

Tổng thống Trump đã ban hành lệnh cấm người từ châu Âu nhập cảnh vào Mỹ

Theo Đài CNN ngày 12.3, Tổng thống Trump cho biết các hạn chế đi lại nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19 không áp dụng cho những người đi từ Anh.

Lệnh hạn chế nhập cảnh trên có hiệu lực từ ngày 13.3 và kéo dài trong 30 ngày tới. Tổng thống Trump cũng kêu gọi những người dân Mỹ lớn tuổi không nên đi du lịch nếu không cần thiết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy bỏ các sự kiện được lên kế hoạch trong tuần này tại Colorado và Nevada do lo ngại virus Corona mới ((ARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19 bùng phát, theo Reuters dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Stephanie Grisham.

Thành Nhân

Bài mới
Đọc nhiều