+
Aa
-
like
comment

Thỏa thuận thương mại Việt – Mỹ: Bộ Ngoại giao nói gì?

Thảo Nguyên - 03/07/2025 16:29

Ngày 2-7, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, mở ra một bước ngoặt trong quan hệ thương mại song phương, giữa lúc hai nước đang xử lý những bất cập về thuế quan và tìm kiếm cân bằng chiến lược mới trong thời kỳ hậu nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 3-7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: “Hiện nay đoàn đàm phán Việt Nam và Mỹ đang phối hợp trao đổi để cụ thể hóa các nội dung thảo luận trong cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump ngày 2-7.”

Phát biểu trên được đưa ra sau khi báo chí quốc tế đặt câu hỏi về khả năng áp thuế của Mỹ với hàng hóa Việt Nam, đặc biệt sau khi ông Trump công khai thông tin về các mức thuế dự kiến trên mạng xã hội Truth Social.

Theo Bộ Ngoại giao, trong điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi nhiều nội dung trọng yếu liên quan đến quan hệ Việt – Mỹ, đặc biệt là thương mại đối ứng và định hình lại khuôn khổ hợp tác cân bằng.

Hai nhà lãnh đạo đã hoan nghênh kết quả đàm phán của hai đoàn chuyên trách, với việc thống nhất được một Tuyên bố chung về khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Tổng thống Donald Trump đánh giá cao việc Việt Nam cam kết mở cửa thị trường cho hàng hóa Mỹ, nhất là các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh như ô tô phân khối lớn. Đổi lại, ông Trump khẳng định Mỹ sẽ cắt giảm đáng kể thuế đối ứng với nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời cam kết tiếp tục tháo gỡ các rào cản thương mại còn tồn tại.

Về phía Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề nghị phía Mỹ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, đồng thời gỡ bỏ một số hạn chế với các mặt hàng công nghệ cao – lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên trong chiến lược phát triển đến 2030.

Cuộc điện đàm này không chỉ dừng lại ở phạm vi thương mại. Hai nhà lãnh đạo còn thống nhất về một số phương hướng lớn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, đặc biệt nhấn mạnh khoa học – công nghệ – đổi mới sáng tạo là trụ cột đột phá.

Cũng tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại lời mời chính thức Tổng thống Donald Trump và Phu nhân thăm Việt Nam, khẳng định mong muốn được sớm hội đàm trực tiếp. Tổng thống Trump trân trọng cảm ơn và bày tỏ sẵn sàng tái ngộ.

Ngay sau điện đàm, ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social rằng: “Tôi rất vinh dự thông báo tôi vừa đạt được một thỏa thuận với Việt Nam sau khi nói chuyện với Tổng Bí thư Tô Lâm. Đây là một thỏa thuận hợp tác tuyệt vời giữa hai nước chúng ta.”

Điểm đáng chú ý là: đây không phải là lần đầu tiên vấn đề thuế quan Mỹ – Việt được đưa ra, nhưng lần đầu tiên Việt Nam chủ động tiếp cận vấn đề ở cấp lãnh đạo cao nhất, thay vì chờ phía Mỹ tuyên bố áp thuế rồi mới tìm cách ứng phó.

Việc Tổng Bí thư trực tiếp điện đàm với Tổng thống Mỹ thể hiện rõ tầm chiến lược của Việt Nam trong việc duy trì ổn định thương mại và tránh xung đột chính sách.

Nếu các nội dung cam kết được cụ thể hóa trong thời gian tới, đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ ký kết một hiệp định thương mại mang tính đối ứng đặc biệt với Việt Nam, được dẫn dắt từ cấp lãnh đạo tối cao – một mô hình chưa từng có tiền lệ.

Cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump là một bước ngoặt kép: vừa tạo đà tháo gỡ áp lực thuế, vừa khẳng định vị thế đàm phán mới của Việt Nam – một quốc gia không né tránh xung đột thương mại mà sẵn sàng chủ động định hình luật chơi.

Thảo Nguyên 

Bài mới
Đọc nhiều