+
Aa
-
like
comment

Thi hành án dân sự vụ Tân Hoàng Minh, FLC, Vạn Thịnh Phát được thực hiện như thế nào?

Bích Ngân - 08/10/2024 10:06

Hôm qua ngày 7/10, tại cuộc họp báo quý 3-2024 của Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Thắng Lợi – phó tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự – đã thông tin về việc thi hành án các vụ án lớn, phức tạp như Tân Hoàng Minh, FLC, Vạn Thịnh Phát…

Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự cho hay tới đây đơn vị phải thi hành án đối với vụ án Vạn Thịnh Phát, ‘đây là vụ án cực kỳ phức tạp với giá trị thi hành án lớn, số lượng bị hại rất nhiều’.

Ông Nguyễn Thắng Lợi, phó tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự

Theo ông Lợi, vụ án Tân Hoàng Minh đến nay tổng số tiền đã chi trả đạt hơn 8.500 tỉ đồng trên 8.644 tỉ đồng phải thi hành. Tổng số bị hại đã được chi trả là 6.630 người, có 6.407 hồ sơ đã được thi hành án.

Đối với vụ FLC, ngày 5-8-2024 Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã ban hành bản án sơ thẩm vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm, hiện cơ quan thi hành án đang theo sát tiến trình tố tụng.

“Khi bản án có hiệu lực thi hành, chúng tôi sẽ cố gắng thi hành sớm nhất có thể, cố gắng đạt được kết quả tốt”, ông Lợi nói.

Ông Lợi cho hay tới đây đơn vị phải thi hành án đối với vụ Vạn Thịnh Phát. Ông đánh giá đây là vụ án cực kỳ phức tạp với giá trị thi hành án lớn, số lượng bị hại (các nhà đầu tư trái phiếu – PV) rất nhiều.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự cho rằng từ kinh nghiệm thi hành án vụ Tân Hoàng Minh và các vụ án về tham nhũng kinh tế khác, cơ quan thi hành án rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, từ đó tổ chức thi hành án ngày càng tốt hơn.

Theo đó, Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo sát sao các cơ quan thi hành án dân sự địa phương chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử.

Chủ động trong việc tiếp nhận vật chứng, rà soát nội dung cáo trạng, bản án để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh nếu có…

Bên cạnh đó, Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo các cơ quan thi hành án địa phương rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc thụ lý, chuẩn bị nguồn nhân lực, trang thiết bị… tổ chức thi hành án ngay khi bản án có hiệu lực trong cả 2 giai đoạn của vụ Vạn Thịnh Phát.

Ngoài ra, Tổng cục Thi hành án dân sự đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn xây dựng dự thảo, kế hoạch chỉ đạo tổ chức thi hành án kết thúc vụ việc thuộc trách nhiệm của cơ quan thi hành án từ việc ra quyết định thi hành án, thông báo kết quả thi hành án, thẩm định giá, bán đấu giá…

Đồng thời, tổng cục cũng tăng cường nguồn nhân lực đảm bảo công tác thi hành án nhanh chóng, chính xác.

Trước đó ngày 25-9, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội khi xét xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Tòa tuyên giảm án cho ông Dũng từ 8 năm còn 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Còn vụ Vạn Thịnh Phát, hiện Tòa án nhân dân TP.HCM đang xét xử Trương Mỹ Lan (chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 bị cáo khác ở giai đoạn 2. Giai đoạn 1, tòa tuyên bà Lan mức án tử hình.

Vụ án tại Tập đoàn FLC đang trong giai đoạn chờ xét xử phúc thẩm.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều