+
Aa
-
like
comment

Thêm thành viên đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt

21/05/2020 18:58

Vĩnh Phúc – Bà Nguyễn Thị Kim Liên, thành viên đoàn thanh tra Bộ Xây dựng, bị bắt với cáo buộc chiếm đoạt tài sản khi thi hành công vụ, ngày 21/5.

Lệnh tạm giam bà Liên được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) công bố và thực thi tại Hà Nội. Ngày 20/5, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can với bà Liên về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21/5, lãnh đạo Viện Kiểm sát tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã phê chuẩn các quyết định tố tụng với bà Liên và giải thích “việc bắt bà Liên sau gần một năm điều tra do gần đây mới đủ chứng cứ”.

Bà Liên là một trong 6 thành viên đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang nhận hối lộ của một số cá nhân, đơn vị tại huyện Vĩnh Tường, ngày 12/6/2019. Tuy nhiên sau đó bà và hai thành viên được thả.

Ba thành viên khác là Nguyễn Thị Kim Anh (trưởng đoàn thanh tra, cán bộ phòng Phòng, chống tham nhũng), Đặng Hải Anh (cán bộ phòng Thanh tra xây dựng 2) và Nguyễn Thuỳ Linh bị khởi tố, tạm giam về tội Nhận hối lộ.

Tham gia bảo vệ quyền lợi cho một số bị can, luật sư Nguyễn Minh Long (đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã gia hạn điều tra một số lần nên hiện chưa có kết luận điều tra. Theo luật, thời hạn điều tra tối đa là 18 tháng.

18 ngày trước (3/5), Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong kỳ họp thứ 44 đã khai trừ Đảng với bà Kim Anh, ông Hải Anh và khiển trách với bà Liên. Ba người bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định đã “vi phạm rất nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quá trình thanh tra tại huyện Vĩnh Tường”.

Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng do bà Kim Anh làm trưởng đoàn về làm việc tại huyện Vĩnh Tường từ giữa tháng 4/2019.

Công an Vĩnh Phúc thông báo, ngày 12/6/2019 tại trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường cơ quan điều tra bắt quả tang bà Kim Anh nhận 160 triệu đồng của kế toán xã Tân Tiến huyện Vĩnh Tường và Kế toán Thị trấn Thổ Tang để không giảm trừ khối lượng giá trị của một số hạng mục công trình xây dựng… Khám nơi làm việc của Đoàn thanh tra tại UBND huyện Vĩnh Tường, nhà chức trách thu nhiều hồ sơ của các đơn vị thi công công trình trên địa bàn và hơn 335 triệu đồng trong tủ do bà Kim Anh quản lý.

Phương Sơn/VNE

Bài mới
Đọc nhiều