+
Aa
-
like
comment

Thêm một người nhập cảnh mắc Covid-19

27/12/2020 19:03

Người đàn ông quê ở Đà Nẵng vừa có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đây là trường hợp nhập cảnh.

Theo bản tin lúc 18h ngày 27/12 của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm một người mắc Covid-19. Bệnh nhân 1441 là nam, 60 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Ngày 21/12, bệnh nhân từ Mỹ nhập cảnh sân bay Nội Bài (Hà Nội) trên chuyến bay VN415, được cách ly ngay và lấy mẫu xét nghiệm tại Hà Nội. Kết quả xét nghiệm ngày 27/12 xác định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội). Trước đó, chuyến bay này có 7 ca dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Hà Nội.

Ca mac Covid-19 o Viet Nam anh 1
Công tác kiểm soát dịch Covid-19 tại TP.HCM. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Liên quan ca nhập cảnh trái phép mắc Covid-19, Bộ Y tế cho hay hiện 13 F1 của người này âm tính lần một với SARS-CoV-2. Các trường hợp F2 đã được cách ly tại gia đình.

Đến nay, đợt tiêm đầu tiên của giai đoạn thử nghiệm vaccine Covid-19 thứ nhất của Việt Nam đã hoàn thành.

Thiếu tướng, Giáo sư Hoàng Văn Lương, Phó giám đốc Học viên Quân Y kiêm Viện trưởng Viện nghiên cứu Y Dược Quân sự, cho biết sau đợt tiêm liều 25 mcg (hoàn thành hôm 22/12), 20 tình nguyện viên có sức khỏe ổn định. Các chỉ số về phản ứng phụ không xuất hiện. Họ chủ yếu đau nhẹ và sốt nhẹ nhưng không quá 37,8 độ C.

Dự kiến, giai đoạn một của thử nghiệm lâm sàng kết thúc trong khoảng 1,5 tháng tới. Trong quá trình này, Học viện Quân Y tiếp tục tuyển chọn tình nguyện viên để thực hiện giai đoạn 2, nhằm đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19.

Phương Mai/ZNS

Bài mới
Đọc nhiều