+
Aa
-
like
comment

Thêm diễn biến vụ bé trai 10 tuổi rơi xuống ống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Hạ Băng - 04/02/2023 23:30

Công an địa phương sẽ tiến hành thụ lý vụ bé trai 10 tuổi bị rơi xuống ống trụ bê tông và kinh phí cứu nạn cứu hộ sẽ do đơn vị để xảy ra vụ việc chi trả.

Công cuộc giải cứu bé trai gặp nạn trong gần 1 tháng nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi rơi xuống lòng ống trụ bê tông tại công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi), Công an huyện Thanh Bình đang thụ lý để hoàn tất các bước theo đúng quy định pháp luật.

“Khi có tai nạn lao động chết người xảy ra, công an địa phương sẽ làm tất cả các bước, củng cố hồ sơ theo đúng quy định pháp luật”, ông Đoàn Tấn Bửu nói.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, về phần kinh phí trong quá trình cứu hộ, cứu nạn bé trai thì tỉnh đang tập hợp lại. “Nhưng về nguyên tắc, đơn vị nào để xảy ra hậu quả thì có trách nhiệm khắc phục, chi trả”, ông Đoàn Tấn Bửu nói.

Hình ảnh đầy ám ảnh khiến nhiều người rơi nước mắt trong công cuộc giải cứu bé Hạo Nam.

Vào trưa ngày 31/12/2022, bé trai Thái Lý Hạo Nam cùng 3 người bạn đi vào công trình cầu Rọc Sen ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình để nhặt sắt.

Khi đi qua công trình đang thi công, bé Hạo Nam không may bị rơi xuống ống trụ bê tông rỗng với đường kính 25cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Tối ngày 4/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin cho biết bé Hạo Nam đã tử vong, sau khi liên ngành pháp y, y tế và chính quyền tại địa phương hội chuẩn dựa trên nhiều yếu tố liên quan.

Từ đó, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã thay đổi biện pháp từ cứu nạn sang tìm cách đưa thi thể của bé trai lên để gia đình lo hậu sự. Nhân lực, máy móc thiết bị, búa rung 180kW từ Vũng Tàu cũng đã được đưa vào Đồng Tháp nhằm phục vụ cho công tác cứu hộ.

Sau 21 ngày lực lượng chức năng dốc toàn lực cứu hộ, cứu nạn, vào khoảng 1h20 phút ngày 20/1, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể của bé trai xấu số lên mặt đất.

Hạ Băng

Bài mới
Đọc nhiều