Thêm 4 nhóm được nhà nước đóng bảo hiểm y tế từ 1/7
Từ ngày 1/7/2025, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Nhà nước sẽ mở rộng hỗ trợ 100% chi phí mua bảo hiểm y tế (BHYT) cho thêm 4 nhóm đối tượng dễ tổn thương, nâng tổng số nhóm được hỗ trợ lên 20 nhóm.

Cụ thể, 4 nhóm mới được bổ sung gồm:
Người cao tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội: Từ đủ 75 tuổi trở lên, hoặc từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Đây là nhóm không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng. Ước tính có khoảng 1,5 triệu người trong nhóm này sẽ được cấp thẻ BHYT miễn phí từ 1/7/2025.
Người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng: Gồm những người từ đủ 75 tuổi hoặc từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo. Quy định mới này đã giảm độ tuổi so với trước đây (từ 80 xuống 75), giúp mở rộng phạm vi hỗ trợ.
Người đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu: Đây là những người đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ quỹ BHXH (do không đủ điều kiện nhận lương hưu). Họ thuộc nhóm có nguy cơ sức khỏe cao, không có thu nhập thường xuyên. Quy định áp dụng cho nam từ 61 tuổi 3 tháng và nữ từ 56 tuổi 8 tháng đến dưới 75 tuổi.
Dân quân thường trực: Lực lượng thường xuyên tham gia các nhiệm vụ như phòng chống thiên tai, dịch bệnh.
Theo quy định mới, mức đóng BHYT của các nhóm này do ngân sách nhà nước chi trả, tối đa bằng 6% mức tham chiếu (hiện tại là 2,34 triệu đồng/tháng), tương đương khoảng 1,404 triệu đồng/người/năm.
Ngoài 4 nhóm mới, hiện đã có 16 nhóm được nhà nước chi trả BHYT, bao gồm: sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an, trẻ em dưới 6 tuổi, người có công với cách mạng, người nghèo, cận nghèo ở vùng khó khăn, cựu chiến binh, đại biểu Quốc hội, người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, v.v.
Việc mở rộng hỗ trợ mua BHYT cho người cao tuổi và các nhóm dễ tổn thương là bước đi thể hiện rõ nét tính nhân văn và bao trùm của chính sách an sinh xã hội. Đặc biệt, những người không có lương hưu, thu nhập thấp, hoặc đã cao tuổi nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH, thường là nhóm có nguy cơ bệnh tật cao nhất nhưng lại ít có khả năng chi trả viện phí. Chính sách mới góp phần giúp họ tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, giảm thiểu gánh nặng tài chính.
Ngoài ra, việc giảm độ tuổi hỗ trợ BHYT từ 80 xuống 75 cũng cho thấy sự linh hoạt và tiến bộ trong chính sách pháp luật, khi tuổi thọ tăng nhưng khả năng lao động và tích lũy tài chính của người dân vẫn còn hạn chế. Mặt khác, việc bổ sung dân quân thường trực vào nhóm được hỗ trợ cũng là sự công nhận xứng đáng cho lực lượng tuyến đầu luôn sẵn sàng ứng phó trong các tình huống khẩn cấp.
Về lâu dài, chính sách này không chỉ hỗ trợ từng cá nhân mà còn giúp giảm áp lực cho hệ thống y tế, bởi những người có BHYT thường chủ động khám chữa bệnh sớm, từ đó giảm nguy cơ bệnh nặng và chi phí điều trị cao.
Thảo Nguyên