+
Aa
-
like
comment

The Star: Việt Nam xuất khẩu “vua hạt khô” hàng đầu thế giới

Bảo Trâm - 07/12/2020 11:46

Trang The Star của Malaysia đã có bài viết nói về vị trí xuất khẩu điều (loại hạt được xem là 1 trong 5 “vua hạt” vì hàm lượng dinh dưỡng thần kỳ) luôn đứng vững vị thế hàng đầu thế giới trong suốt 30 năm qua. Bài viết cũng nêu rõ chất lượng hạt điều của Việt Nam được xem là hạt điều có nguồn dinh dưỡng cao nhất trên toàn cầu.

Trong 30 năm qua, kể từ khi thành lập Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas), xuất khẩu điều đã đạt hơn 31 tỷ USD. Ông Phạm Văn Công, Chủ tịch Vinacas, cho biết sự ra đời của Vinacas là một bước ngoặt của ngành. Xuất phát điểm là một quốc gia xuất khẩu điều thô với số lượng nhỏ, Việt Nam đã dẫn đầu về xuất khẩu sản phẩm này trên toàn thế giới trong hơn 15 năm.

Ngành điều xuất khẩu sản phẩm của mình đến hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm khoảng 80% lượng hạt xuất khẩu trên toàn cầu.

Năm 1990, Hiệp hội có 12 thành viên sáng lập nhưng đến nay đã hơn 500 người, đại diện cho các lĩnh vực trồng trọt, sản xuất, chế biến, kinh doanh và xuất nhập khẩu.

Mặc dù chịu tác động mạnh của đại dịch Covid-19, ngành điều Việt Nam vẫn duy trì sản xuất và xuất khẩu ở mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2019.

Trang The Star dẫn nguồn từ Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 10 tháng đầu năm, xuất khẩu điều thô đạt 415.000 tấn, kim ngạch đạt 2,61 tỷ USD.

Mỹ, Hà Lan và Trung Quốc vẫn là ba nhà nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam, lần lượt chiếm 33,5%, 13% và 12,7% tổng giá trị xuất khẩu điều.

Tiếp đó, trang The Star cũng nhắc lại thông tin Việt Nam dự kiến sẽ phục hồi “mạnh mẽ vào năm 2021”, với mức tăng trưởng dự kiến sẽ tăng lên 6,5% khi hoạt động kinh tế trong và ngoài nước được thiết lập, theo báo cáo từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

 

Trong một câu chuyện được công bố gần đây, hàng loạt các báo cáo về kinh tế đều nêu bật Việt Nam là một trong những quốc gia thành công nhất trong việc giảm thiểu tác động của dịch Covid lên nền kinh tế của mình, với IMF cho rằng việc ngăn chặn virus của quốc gia Đông Nam Á này sẽ cho phép nền kinh tế của họ phát triển nhanh chóng. hồi phục trong thế giới sau đại dịch.

IMF cho biết tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay dự kiến sẽ là 2,4%, một trong những mức cao nhất trên thế giới. Đây được xem là thành quả từ những nỗ lực không ngừng, vực dậy nền kinh tế của Việt Nam, theo The Star.

Bảo Trâm (Lược dịch theo The Star)

Bài mới
Đọc nhiều