+
Aa
-
like
comment

Thế giới 22/8: Thêm quốc gia cấm sử dụng Tik Tok

Tuệ Ngô - 22/08/2023 11:48

Pheu Thai lập liên minh 11 đảng; Somalia cấm Tik Tok, Telegram; Mỹ hối thúc người dân tiêm vaccine COVID-19 là những tin tức thế giới đáng chú ý tối ngày 21/8 và sáng ngày 22/8.

Lãnh đạo Pheu Thai Cholnan Srikaew (ngồi, thứ ba từ phải sang) đọc tuyên bố chung của liên minh tại cuộc họp báo chiều 21/8. Ảnh: Bangkok Post

– Pheu Thai lập liên minh 11 đảng để nắm quyền: Đảng Pheu Thai (Vì nước Thái) và 10 đảng khác, trong đó có 2 đảng có liên hệ với quân đội, đã công bố thành lập liên minh nhằm đưa ứng viên Srettha Thavisin trở thành thủ tướng Thái Lan vào chiều 21-8.

– Nghị sĩ Quốc hội Campuchia khóa VII tuyên thệ nhậm chức: Chiều 21/8, tại Cung điện Hoàng gia ở thủ đô Phnom Penh, 125 nghị sĩ của Quốc hội Campuchia khóa VII đã tiến hành lễ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc vương Norodom Sihamoni. Sự kiện này diễn ra gần một tháng sau cuộc tổng tuyển cử vào ngày 23/7.

Quang cảnh buổi khai mạc Quốc hội Campuchia khóa VII tại thủ đô Phnom Penh ngày 21/08.

– Chính phủ Thái Lan cảnh báo có hành động pháp lý với Facebook: Bộ trưởng Kinh tế số và Xã hội Thái Lan, Chaiwut Thanakamanusorn, đã yêu cầu tòa án đóng cửa Facebook nếu mạng xã hội này không thể ngăn chặn các vụ lừa đảo gây ảnh hưởng cho hơn 200.000 người.

 – Mỹ hối thúc người dân tiêm vaccine tăng cường phòng COVID-19: Dự kiến, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ khuyến khích người dân tiêm mũi vaccine bổ sung để tăng cường phòng ngừa Covid-19 trong mùa Thu năm nay, nhằm đối phó với một làn sóng lây nhiễm mới.

– Tổng thống Nam Phi ủng hộ mở rộng BRICS: Trước khi Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15 diễn ra tại Johannesburg vào ngày hôm nay, ngày 22/8, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã thể hiện sự ủng hộ việc mở rộng BRICS.

Ngày 13/6, xe thiết giáp của Ukraine được triển khai tại tỉnh Donetsk. Ảnh: Reuters

– Ukraine tuyên bố giành thêm ba km2 gần Bakhmut: Quan chức Ukraine cho biết quân đội nước này tái kiểm soát thêm ba km2 gần Bakhmut nâng tổng số lên 43 km2 tại khu vực này từ khi phát động cuộc phản công. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận “tình hình rất khó khăn” tại khu vực quanh Kupyansk.

– Trung Quốc phân bổ thêm gần 70 triệu USD để cứu trợ thiên tai: Trung Quốc cấp thêm 500 triệu NDT (tương đương khoảng 69,4 triệu USD) để hỗ trợ việc cứu trợ và phục hồi các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

– UNICEF cảnh báo khủng hoảng tại Niger làm gia tăng rủi ro đối với hàng triệu trẻ em: Theo đại diện của UNICEF tại Niger, ông Stefano Savi, tình hình khủng hoảng hiện nay ở Niger đang tạo ra nguy cơ gia tăng đối với hàng triệu trẻ em có khả năng bị tổn thương.

 – Somalia cấm TikTok, Telegram vì thông tin sai lệch: Bộ trưởng truyền thông Jama Hassan Khalif của Somalia đã thông báo việc cấm sử dụng TikTok, Telegram và trang web cá cược trực tuyến 1XBet nhằm hạn chế việc lan truyền nội dung và tuyên truyền không thích hợp.

Tuệ Ngô

Bài mới
Đọc nhiều