+
Aa
-
like
comment

“Thật thất vọng, Quốc Khánh coi sóng truyền hình VTV như… quán trà đá”

02/12/2019 13:23

Trong phần bình luận sau trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia, BLV Quốc Khánh đã có hành động được cho là “cà khịa” thủ môn Bùi Tiến Dũng vì sai lầm của anh. Hành động này bị trỉ chích vì cảm tính và quá vô tư.

Tối 1/12, đội tuyển U22 Việt Nam đã có trận đấu với U22 Indonesia trong khuôn khổ vòng bảng SEA Games 30. Sau 90 phút tranh tài gay cấn, dù bị đội bạn vượt lên dẫn trước sau sai lầm ở phút 22 của thủ môn Bùi Tiến Dũng nhưng với tinh thần thi đấu quả cảm, các cầu thủ U22 Việt Nam đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục và giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Indonesia.

Dù U22 Việt Nam giành chiến thắng trước U22 Indonesia nhưng màn thể hiện chưa thật sự tốt của thủ môn Bùi Tiến Dũng trong trận đấu đã khiến anh hứng chịu nhiều chỉ trích.

Bên cạnh những lời chúc mừng thắng lợi của đội tuyển U22 Việt Nam, trong phần bình luận sau trận đấu của đài truyền hình VTV, BLV Quốc Khánh cùng các khách mời đã có những chia sẻ khá thẳng thắn về sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là ngoài những ý kiến chuyên môn, trên sóng truyền hình trực tiếp, BLV Quốc Khánh còn bất ngờ có hành động được nhiều người cho rằng anh đang cố tình mỉa mai Bùi Tiến Dũng.

Thể thao - 'Thật thất vọng, Quốc Khánh coi sóng truyền hình VTV như... quán trà đá' (Hình 2).
Hành động khó hiểu của BLV Quốc Khánh khiến nhiều người bất ngờ.

Cụ thể, nam BLV giả vờ gọi điện thoại cho thủ môn Đặng Văn Lâm và nói: “Alo, Văn Lâm đấy ạ, nếu như không có việc gì thì Lâm có thể đặt vé đến Manila ngay lúc này được không ạ, chúng tôi đang rất cần người”. Hành động của BLV Quốc Khánh ngay lập tức tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội, trong đó không ít người thẳng tay “ném đá” Quốc Khánh. Nhiều người cho rằng, hành động này là không chấp nhận được, thiếu tế nhị và phản cảm khi đang trực tiếp trên sóng VTV.

Thông tin từ PV báo Người Đưa Tin, nhà văn Chu Thơm cho hay: “Thật thất vọng, hành động giả vờ gọi điện cho Văn Lâm của BTV Quốc Khánh được xem là thiếu văn hóa của một BTV trên truyền hình. Anh ta có thể chê việc Bùi Tiến Dũng chưa làm tốt trong trận hôm qua, nhưng việc mỉa mai Bùi Tiến Dũng là không tế nhị. Quốc Khánh coi sóng truyền hình quốc gia như một quán trà đá, thích nói gì thì nói.

Tôi cho rằng, Quốc Khánh nên xin lỗi Bùi Tiến Dũng vì đã động đến lòng tự trọng của cầu thủ ấy. Đời người không ai là không mắc sai lầm, vấn đề là họ biết sai và sửa sai. Hành động của BLV Quốc Khánh là một cách vùi dập những tài năng trẻ”.

MC Thu Trang thì cho PV biết: “Bóng đá là một môn thể thao đồng đội, cho dù thế nào thì mỗi cá nhân trong trận đấu đều có phần góp vào thành công ấy. Cá nhân tôi cho rằng, Bùi Tiến Dũng không đáng bị mỉa mai như BLV Quốc Khánh đã làm. Tôi có cảm giác, Quốc Khánh chỉ nói cho sướng miệng, chứ không để ý đến cảm xúc của người khác. Khi ở Thường Châu tuyết trắng, thủ môn Bùi Tiến Dũng này được ngợi ca không tiếc lời. Còn ở SEA Games 30 anh lại bị dìm xuống tận đáy là không văn hóa …”.

U22 Việt Nam đã giành chiến thắng kịch tích trước đội tuyển Indonesia.

Theo đó, sau trận đấu tối qua, HLV Park Hang seo cũng không trách Bùi Tiến Dũng. Ông nói: “Với tôi, mọi chuyện xảy ra trên sân dù có thế nào đi nữa thì HLV nên là người chịu trách nhiệm cao nhất và cuối cùng. Vì vậy nên tôi không muốn nói về lỗi của cá nhân ở đây, quan trọng là các cầu thủ Việt Nam đã giành chiến thắng”.

Chúng ta còn ít nhất 2 trận đấu, không phải đã kết thúc. Thế nên, đừng nhắc đến Tiến Dũng như một tội đồ nữa. Chúng ta có quyền bình luận, nhưng hãy văn minh. Đừng phán xét bằng sự vô cảm. Đừng tạo thêm sức ép không cần thiết. Nhất là khi mọi thứ vẫn đang rất ổn với ĐT Việt Nam.

Lạc Thành

Theo Người đưa tin

Bài mới
Đọc nhiều