+
Aa
-
like
comment

Tháo gỡ khó khăn trong Dự án Làng đại học Đà Nẵng

18/05/2020 21:00

Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khẳng định, Dự án Làng đại học đã kéo dài 23 năm nay, giờ không thể kéo dài hơn được nữa.

Chiều 18/5, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, có buổi làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng, tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án Làng Đại học Đà Nẵng.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đề nghị TP Đà Nẵng hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư để gỡ nút thắt cho dự án Làng ĐH Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết: Dự án Làng đại học đã kéo dài 23 năm nay, giờ không thể kéo dài hơn được nữa. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết tâm tập trung nguồn lực, phối hợp với Đà Nẵng nhanh chóng tái khởi động dự án này. Nút thắt lớn nhất là hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng, rất cần sự hỗ trợ đồng hành từ phía chính quyền thành phố Đà Nẵng.

Theo Bộ trưởng ông Phùng Xuân Nhạ, năm nay, ngân sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bố trí cho dự án này 400 tỷ đồng. Như vậy, nguồn kinh phí dành cho công tác đền bù giải tỏa, tái định cư đã sẵn sàng. Để tái khởi động dự án và giải ngân được hết nguồn ngân sách này, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: Đà Nẵng quyết tâm triển khai nhanh công tác đền bù giải tỏa, xây dựng khu tái định cư để di dời những hộ dân trong phạm vi 40 héc ta dự án.

Thành phố Đà Nẵng cũng đã tính toán quy hoạch 1 Khu tái định cư diện tích khoảng 10 héc ta. Riêng đất thu hồi chủ yếu là đất nông nghiệp nên việc giải tỏa đền bù dự kiến sẽ triển khai nhanh.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cam kết sẽ cùng thành phố Đà Nẵng thực hiện nhanh nhất có thể các thủ tục liên quan để đẩy nhanh tiến độ dự án.

“Tôi rất mong Chủ tịch cũng như Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tạo điều kiện tối đa. Chúng ta cùng nhau thực hiện, trước hết là khâu giải phóng mặt bằng. Chúng ta thống nhất phương án sau đó UBND thành phố trên địa bàn sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư cho các hộ dân”, ông Nhạ nói.

Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã đi kiểm tra, thực tế Dự án Làng Đại học Đà Nẵng. Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Dự án Làng Đại học Đà Nẵng là khu chức năng đặc thù, trung tâm giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực cấp quốc gia, quốc tế… cần đẩy nhanh xúc tiến hoàn thành.

Phương Cúc/VOV

Bài mới
Đọc nhiều