+
Aa
-
like
comment

Thành viên Wefinex bị tố: Mua xe cũ chưa tới 700 triệu đồng nhưng thổi giá lên tận 2,1 tỷ

09/01/2021 10:32

Hiện người này đã tạm khoá tài khoản Facebook cá nhân của mình.

Thành viên Wefinex bị tố “phông bạt: Mua xe cũ chưa tới 700 triệu đồng nhưng thổi giá lên tận 2,1 tỷ, lễ nhận xe diễn ra ngay trên vỉa hè

Ngày 8/1, cộng đồng một hội nhóm chuyên về ô tô xôn xao trước thông tin một thành viên Wefinex mua xế hộp đời cũ nhưng lại tô vẽ “phông bạt” rất hoành tránh. Thậm chí, giá xe theo ước tính chưa tới 700 triệu đồng nhưng được người này thổi giá lên tận 2,1 tỷ đồng.

Theo các hình ảnh chia sẻ, sáng ngày 7/1, chủ xe với tên gọi B.Q.D đã tổ chức lễ nhận xe ngay trên…vỉa hè. Khác với những buổi lễ trang trọng, lịch sự thường thấy khi người dùng nhận xe mới trong showroom ô tô, buổi lễ này diễn ra với phần tổ chức khá sơ sài. Phông bạt phía sau được căng nhàu nát. Tuy vậy, vẫn có khá đông bạn bè ông B.Q.D đến tặng hoa và chúc mừng.

Thành viên Wefinex bị tố “phông bạt: Mua xe cũ chưa tới 700 triệu đồng nhưng thổi giá lên tận 2,1 tỷ, lễ nhận xe diễn ra ngay trên vỉa hè - Ảnh 2.
Thành viên Wefinex bị tố “phông bạt: Mua xe cũ chưa tới 700 triệu đồng nhưng thổi giá lên tận 2,1 tỷ, lễ nhận xe diễn ra ngay trên vỉa hè - Ảnh 3.
Thành viên Wefinex bị tố “phông bạt: Mua xe cũ chưa tới 700 triệu đồng nhưng thổi giá lên tận 2,1 tỷ, lễ nhận xe diễn ra ngay trên vỉa hè - Ảnh 4.
Thành viên Wefinex bị tố “phông bạt: Mua xe cũ chưa tới 700 triệu đồng nhưng thổi giá lên tận 2,1 tỷ, lễ nhận xe diễn ra ngay trên vỉa hè - Ảnh 5.

Theo các thành viên trên diễn đàn ô tô nói trên, phiên bản Mercedes C300 AMG trong ảnh là đời cũ, nên giá xe không thể nào tới 2,1 tỷ đồng. Nhiều người ước tính, mức giá chiếc xe trong ảnh chỉ vào khoảng 700 triệu đồng, thậm chí 500 triệu đồng.

Thành viên Wefinex bị tố “phông bạt: Mua xe cũ chưa tới 700 triệu đồng nhưng thổi giá lên tận 2,1 tỷ, lễ nhận xe diễn ra ngay trên vỉa hè - Ảnh 6.
Thành viên Wefinex bị tố “phông bạt: Mua xe cũ chưa tới 700 triệu đồng nhưng thổi giá lên tận 2,1 tỷ, lễ nhận xe diễn ra ngay trên vỉa hè - Ảnh 7.
Thành viên Wefinex bị tố “phông bạt: Mua xe cũ chưa tới 700 triệu đồng nhưng thổi giá lên tận 2,1 tỷ, lễ nhận xe diễn ra ngay trên vỉa hè - Ảnh 8.
Thành viên Wefinex bị tố “phông bạt: Mua xe cũ chưa tới 700 triệu đồng nhưng thổi giá lên tận 2,1 tỷ, lễ nhận xe diễn ra ngay trên vỉa hè - Ảnh 9.
Thành viên Wefinex bị tố “phông bạt: Mua xe cũ chưa tới 700 triệu đồng nhưng thổi giá lên tận 2,1 tỷ, lễ nhận xe diễn ra ngay trên vỉa hè - Ảnh 10.

Tính tới chiều 8/1, bài viết đã nhận tới gần 9.000 lượt tương tác, hơn 1,6 nghìn bình luận và hàng trăm lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng. Nhiều người dùng cũng kêu gọi các thành viên chụp lại bài đăng hoặc tích cực chia sẻ tiếp để tránh tình trạng gia tăng nhiều “chủ tịch” đi nhận xe như vậy.

Được biết, ông B.Q.D hiện đã khóa Facebook cá nhân của mình. Tuy nhiên, thông tin từ fanpage do B.Q.D. tự lập ra cho thấy người này thường xuyên chia sẻ các thông tin về tư duy đột phá, tài chính cá nhân, kiếm tiền,…và các bài đăng thường đính kèm hashtag Wefinex phía dưới.

Thành viên Wefinex bị tố “phông bạt: Mua xe cũ chưa tới 700 triệu đồng nhưng thổi giá lên tận 2,1 tỷ, lễ nhận xe diễn ra ngay trên vỉa hè - Ảnh 11.

Tháng 12/2020, Công an TPHCM từng phát thông báo đề nghị người dân cần cảnh giác, không đầu tư vào nền tảng Wefinex. Lực lượng chức năng nhận định Wefinex hoạt động theo mô hình đa cấp trái phép núp bóng đầu tư tài chính, cách chơi theo dạng đặt cược như trò tài xỉu.

Theo Công an TP.HCM, qua làm việc với Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương, đơn vị này xác định mô hình hoạt động, phát triển mạng lưới và trả thưởng của Wefinex có dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Tuy nhiên, hiện chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên Wefinex gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên Wefinex được cấp giấy chứng nhận hoạt động đa cấp.

Do đó, Công an TP.HCM cảnh báo người dân cần cảnh giác, không để bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào mô hình trái phép này.

2020 – Đa cấp biến tướng “mọc như nấm sau mưa”: Gắn mác công nghệ 4.0, “bình mới rượu cũ” vẫn chiếm đoạt vài trăm tỷ đồng

Nhật Anh/CF

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều