+
Aa
-
like
comment

Thành viên Chính phủ trả lời việc giải quyết kiến nghị cử tri

Đông Duy - 20/11/2023 09:55

Sáng 20/11, thành viên Chính phủ sẽ giải trình một số vấn đề cử tri gửi đến kỳ họp 5 như: Chi trả trợ cấp xã hội, miễn học phí khối THCS, tháo gỡ vướng mắc về đất.

Đại biểu Quốc hội tại Hội trường Diên Hồng ngày 10/11.
Đại biểu Quốc hội tại Hội trường Diên Hồng ngày 10/11.

Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thông qua các cuộc tiếp xúc, đại biểu Quốc hội đã tiếp nhận gần 2.800 kiến nghị của cử tri. Trong đó, hơn 2.600 kiến nghị liên quan đến công tác điều hành của Chính phủ, bộ, ngành (chiếm 94,2%), còn lại là TAND tối cao, VKSND tối cao (chiếm 2,2%) và hoạt động của Quốc hội.

Lĩnh vực tiếp tục được nhiều cử tri quan tâm là lao động, thương binh và xã hội (263 kiến nghị); y tế (224 kiến nghị); giao thông vận tải (195); giáo dục và đào tạo (184); tài nguyên và môi trường (180); công an (179); nội vụ (172). Đến nay, 99,5% kiến nghị đã được giải quyết, trả lời.

Về an sinh xã hội, cử tri phản ánh quy định chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng qua thẻ ngân hàng chưa phù hợp. Người già, neo đơn, vùng xa, biên giới gặp nhiều khó khăn khi thụ hưởng.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết theo quy định hiện hành, việc chi trả chế độ, chính sách và hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng có thể thực hiện qua tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán điện tử, tiền mặt hoặc bưu chính công ích. Do vậy, người nhận bảo trợ xã hội không đủ điều kiện để cấp tài khoản chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng qua ngân hàng thì các địa phương phối hợp cơ quan cung cấp dịch vụ để chi trả.

Về y tế, cử tri đề nghị có kế hoạch quản lý và ứng phó với Covid-19 sau khi WHO tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Bộ Y tế cho biết đã báo cáo Chính phủ tổng kết thực tiễn chống dịch 3 năm qua và xây dựng biện pháp chống dịch trong tình hình mới. Bộ cũng nghiên cứu, sản xuất, cung ứng vaccine, sinh phẩm, thuốc, vật tư, trang thiết bị, tiến tới tự chủ về công nghệ sản xuất và chuẩn bị sẵn sàng khi xảy ra các tình huống của dịch bệnh.

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri đặt câu hỏi về cơ chế miễn học phí cho khối THCS. Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời theo văn bản hiện hành, từ năm học 2022-2023 bắt đầu miễn học phí học sinh THCS ở thôn bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo. Từ năm học 2025-2026, chính sách miễn học phí được áp dụng đối với toàn bộ học sinh THCS cả nước.

Trong lĩnh vực xây dựng, Bộ Xây dựng trả lời đã rà soát, đôn đốc, hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong triển khai dự án bất động sản cho địa phương, doanh nghiệp; tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu đối với dự án đầu tư xây dựng cao tốc và bất động sản; tham mưu Thủ tướng phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Về môi trường, cử tri hỏi về cơ chế đầu tư công nhà máy xử lý rác thải khi kêu gọi xã hội hóa không khả thi. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết việc thu hút các ngành nghề thu gom, tái chế và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đã có cơ chế ưu đãi và được thực hiện theo quy định về đầu tư, quy định của UBND cấp tỉnh. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện quy định; xây dựng hướng dẫn hoạt động đầu tư cơ sở xử lý chất thải theo phương thức đối tác công tư.

Chiều 20/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Sau đó, Quốc hội nghe tờ trình và thẩm tra về việc giảm thuế giá trị gia tăng.

Đông Duy

Bài mới
Đọc nhiều