+
Aa
-
like
comment

Thành phố Long Xuyên xây cổng chào 6,8 tỷ đồng

01/07/2020 19:23

TP Long Xuyên trích ngân sách 6,8 tỷ đồng xây dựng cổng chào cao 13 m, rộng 22,8 m nhằm tạo điểm nhấn, quảng bá hình ảnh với du khách.

Công trình được xây dựng trên quốc lộ 91, tại phường Mỹ Thạnh, giáp ranh với quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Phối cảnh cổng chào TP Long Xuyên. Ảnh: An Phú.
Phối cảnh cổng chào TP Long Xuyên. Ảnh: An Phú.

Cổng chào lấy ý tưởng mô hình ngôi nhà thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (qua thi tuyển phương án kiến trúc và tham vấn cộng đồng), cao 13 m, rộng 22,8 m, chia thành 2 làn xe, chiều cao tĩnh không 5,7 m. Kết cấu khung thép chịu lực, kết hợp hệ thống chiếu sáng, bảng chữ điện tử, đèn trang trí…

Công trình gồm các hạng mục: xây dựng với kinh phí 4,6 tỷ đồng; nâng cao đường dây điện khu vực cổng chào gần một tỷ đồng; còn lại là chi phí dự phòng, tư vấn, thiết kế… Dự án được khởi công cuối tháng 4, đang giai đoạn hoàn thiện.

Theo Ban quản lý đầu tư xây dựng TP Long Xuyên, đây là công trình có kiến trúc đặc thù, có vị trí quan trọng, điểm nhấn đô thị và trên các tuyến đường chính trong đồ án quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Cổng chào có ý nghĩa quảng bá hình ảnh TP Long Xuyên, tạo ấn tượng đẹp cho du khách gần xa khi đến tham quan và làm việc tại An Giang. Đặc biệt, công trình góp phần quan trọng trong việc nâng cấp đô thị loại I trong năm nay.

Cổng chào đang hoàn thiện. Ảnh: An Phú.
Cổng chào đang hoàn thiện. Ảnh: An Phú.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, việc xây cổng chào này gây lãng phí. “Tình hình dịch bệnh, kinh tế không tăng trưởng, ngân sách khó khăn mà bỏ ra khoảng tiền như thế làm cổng chào là chưa cần thiết, không nên”, ông Nguyễn Minh Nhị, 74 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND An Giang, nói.

Cửu Long/VE

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều