+
Aa
-
like
comment

Thành lập cùng lúc 2 hiệp hội nước mắm

06/09/2020 20:00

Bộ Nội vụ đã cho phép cùng lúc thành lập 2 hiệp hội nước mắm, gồm: Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam và Hiệp hội Nước mắm Việt Nam.

Chiều 6/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS.TS Trần Đáng, Ban vận động thành lập Hiệp hội Nước mắm Việt Nam cho biết, Bộ Nội vụ đã cho phép thành lập Hiệp hội Nước mắm Việt Nam và Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam.

“Ngày 3/9, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký quyết định thành lập 2 hiệp hội nước mắm, đó là: Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam và Hiệp hội Nước mắm Việt Nam”, PGS.TS Trần Đáng cho biết.

Cũng theo PGS.TS Trần Đáng, việc cùng lúc có 2 hiệp hội nước mắm hoạt động hoàn toàn không mâu thuẫn lẫn nhau, tất cả đều cùng mục đích giúp ngành nước mắm Việt Nam ngày càng phát triển.

Thành lập cùng lúc 2 hiệp hội nước mắm - 1
Một cơ sở sản xuất nước mắm quy mô lớn ở Phú Quốc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nguyên nhân hồ sơ xin thành lập Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam chậm xử lý là do trong thời gian trên cũng có hồ sơ xin phép thành lập Hiệp hội Nước mắm Việt Nam gửi lên Bộ Nội vụ với lĩnh vực hoạt động tương tự.

Sau 3 năm hiệp thương hợp nhất 2 hiệp hội nước mắm bất thành, Bộ Nội vụ đã cho phép thành lập Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam riêng.

Hồi tháng 4/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị Bộ Nội Vụ sớm cho phép thành lập Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam để hỗ trợ bảo tồn và phát triển ngành này.

Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam sau khi ra đời sẽ cùng các bộ, ngành, hội, hiệp hội liên quan hoàn thiện dự thảo Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm…

Nguyễn Dương/DT

Bài mới
Đọc nhiều