+
Aa
-
like
comment

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa chính thức lên tiếng về số phận của ông Ngô Văn Tuấn

Thành Nhân - 31/12/2019 19:33

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Đình Xứng khẳng định việc ông Ngô Văn Tuấn có đơn xin chuyển công tác mới đây là phù hợp với nguyện vọng cá nhân và sẽ được xem xét theo quy định hiện hành.

Chiều 31/12, tại cuộc họp báo về tình hình phát triển kinh tế – xã hội do UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức, báo chí đã nêu nhiều câu hỏi liên quan việc ông Ngô Văn Tuấn – cựu Phó chủ tịch tỉnh xin chuyển công tác.

Ông Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá

Cụ thể, ông Tuấn đề đạt nguyện vọng xin chuyển từ vị trí tổ trưởng tổ giúp việc của Ban chỉ đạo quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nhà ở (là chuyên viên của Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa) về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá xác nhận lãnh đạo tỉnh đã nhận được đơn của ông Tuấn. Trả lời liên quan đến nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Đình Xứng thông tin: “Trong hai năm qua, ông Tuấn là thường trực ban của Ban chỉ đạo quy hoạch phát triển đô thị và nhà ở. Trong hai năm qua, ông Tuấn có tham gia vào công tác quy hoạch xây dựng phát triển đô thị. Tuy nhiên, đối với những quy hoạch chung phát triển đô thị cần thiết thì ông Tuấn sẽ tham gia làm quy hoạch”.

Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn ‘nâng đỡ không trong sáng’ tiếp tục xin được… thăng chức

“Vừa qua, ông Tuấn có đơn đề bạt xin chuyển công tác báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa. Về việc này là phù hợp với nguyện vọng của ông Tuấn. Còn việc xem xét, xử lý thế nào thì tỉnh sẽ xem xét để vừa đảm bảo quyền lợi của ông Tuấn, vừa đảm bảo quy định của Đảng và các quy định của pháp luật” – ông Xứng khẳng định.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Đình Xứng khẳng định việc ông Ngô Văn Tuấn có đơn xin chuyển công tác mới đây là phù hợp với nguyện vọng của ông Tuấn.

Báo chí cũng nêu câu hỏi ông Ngô Văn Tuấn có thành tích nào trong hai năm qua – kể từ khi bị cách chức Phó chủ tịch tỉnh, để làm cơ sở cho việc đề đạt chuyển công tác, bổ nhiệm vị trí mới. Tuy nhiên ông Nguyễn Đình Xứng – Chủ trì cuộc họp báo không giải đáp nội dung này.

Ông Ngô Văn Tuấn lúc còn đương chức. Ảnh: Lam Sơn.

Ông Tuấn bị kỷ luật, cách tất cả các chức vụ trong Đảng vào tháng 12/2017. Tháng 1/2018, Thủ tướng cách chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đối với ông này.

Đến tháng 3/2019, ông đề đạt và được chấp thuận bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Sở Xây dựng Thanh Hóa. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đào Vũ Việt hủy quyết định bổ nhiệm ông Tuấn theo nguyện vọng cá nhân vì “ảnh hưởng dư luận quá lớn”. Ông Tuấn sau đó tiếp tục là nhân viên Văn phòng UBND tỉnh, kiêm Tổ trưởng tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nhà ở tỉnh Thanh Hoá. Đây là ban kiêm nhiệm và chủ yếu có chức năng “tham mưu” cho lãnh đạo tỉnh về các vấn đề quản lý, phát triển đô thị, nhà ở.

Trong tuần trước, ông Ngô Văn Tuấn gửi đơn đề đạt nguyện vọng tới Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thanh Hóa xin chuyển công tác sang làm Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hoá. Đây là đơn vị có quy mô lớn ở địa phương, quản lý nhiều dự án đầu tư công.

Tháng 12/2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, từ tháng 10/2010 đến 11/2015, với cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa, ông Ngô Văn Tuấn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy định về công tác tổ chức, cán bộ.

Với trách nhiệm là Giám đốc Sở Xây dựng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, ông Tuấn ưu ái, nâng đỡ không trong sáng bà Trần Vũ Quỳnh Anh khi ra các quyết định về công tác cán bộ, vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước như: tiếp nhận, điều động bà Trần Vũ Quỳnh Anh từ nhân viên hợp đồng ở đơn vị sự nghiệp về làm công chức chuyên môn; trong thời gian rất ngắn bổ nhiệm làm phó phòng, trưởng phòng, đề nghị quy hoạch chức danh Phó giám đốc Sở…

Tieu Diem (Tổng hợp)

Bài mới
Đọc nhiều