+
Aa
-
like
comment

Thăng cấp, đề nghị phong liệt sĩ cán bộ công an hi sinh bảo vệ Tết

25/01/2020 15:08

Sáng nay, 25-1 tại Nhà tang lễ TP Cần Thơ, Bộ Công an đã tổ chức lễ truy điệu đại úy Nguyễn Thanh Hải (36 tuổi, cảnh sát khu vực phường An Hội, Q Ninh Kiều, Cần Thơ) hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ lễ hội đêm giao thừa.

Sáng cùng ngày, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp từ đại úy lên thiếu tá đối với sĩ quan Nguyễn Thanh Hải, từ ngày 24 – 1.

Thăng cấp, đề nghị phong liệt sĩ cán bộ công an hi sinh bảo vệ Tết - Ảnh 1.
Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ – Bộ Công an đọc điếu văn tưởng nhớ thiếu tá Nguyễn Thanh Hải – Ảnh TIẾN TRÌNH

Trả Lời phóng viên Tuổi Trẻ, thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, giám đốc Công an Cần Thơ cho biết đã đề nghị Nhà nước xét công nhận liệt sĩ cho thiếu tá Hải, hi sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Thăng cấp, đề nghị phong liệt sĩ cán bộ công an hi sinh bảo vệ Tết - Ảnh 2.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, giám đốc Công an TP Cần Thơ trao hỗ trợ cho gia đình thiếu tá Hải. Ảnh TIẾN TRÌNH

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, Lúc 15h40 chiều 30 tết, đại úy Nguyễn Thanh Hải (36 tuổi, cảnh sát khu vực Công an phường An Hội, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ) đang mặc trang phục cảnh sát đi làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự các lễ hội phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Lúc này, hai anh em Đặng Ngọc Minh (33 tuổi) và Đặng Ngọc Giàu (29 tuổi), cùng ngụ tại phường Thới Bình (Q Ninh Kiều), dùng dao mác truy đuổi, đâm đại úy Hải tới tấp.

Đại úy Hải được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, nhưng đến 16h45 cùng ngày thì tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP Cần Thơ đã truy bắt được hai hung thủ, vốn đều đã có tiền án. Cụ thể, Minh từng bị tù 9 năm vì tội xúc phạm Quốc kỳ, Giàu từng bị kết án tù 3 năm vì tội cố ý gây thương tích.

Người dân địa phương cho biết, trước khi gây án, hung thủ từng dùng hung khí đuổi đánh người dân sống trong khu vực.

Xét nghiệm nhanh hai đối tượng này không phát hiện có sử dụng các chất ma túy trước khi gây án.

Thăng cấp, đề nghị phong liệt sĩ cán bộ công an hi sinh bảo vệ Tết - Ảnh 3.
Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải hi sinh để lại hai con nhỏ. Ảnh TIẾN TRÌNH

 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận cho biết thêm, thiếu tá Hải hi sinh để lại vợ và hai con nhỏ. Kinh tế gia đình cũng không phải khá giả gì, vẫn ở nhà thuê tại phường Thới Bình (Ninh Kiều). Bộ Công an hỗ trợ cho gia đình thiếu tá Hải 100 triệu, công an TP Cần Thơ hỗ trợ 50 triệu đồng.

TIẾN TRÌNH/TT

Bài mới
Đọc nhiều