+
Aa
-
like
comment

Thảm họa kinh hoàng trong hầm đường bộ ở Hàn Quốc

Bảo Trâm - 18/07/2023 15:37

Mưa lũ lớn đã khiến cho đê vỡ và xối 60.000 tấn nước xuống gây ngập hầm chui Gungpyeong tại Hàn Quốc, gây ra vụ tai nạn thảm khốc.

Mưa lũ lịch sử

Kể từ ngày 13/7, những cơn mưa lớn với lượng mưa đạt kỷ lục lên tới 570 mm đã đổ xuống nhiều khu vực tại Hàn Quốc. Lượng mưa lớn kỷ lục đã phần nào khiến nước sông Miho dâng lên rất cao.

Sức nước mạnh kèm theo những cơn mưa xối xả nhiều ngày đã khiến bờ bao đê không thể chống chọi. Vào lúc 8h40 sáng 15/07, bờ bao đê bắt đầu vỡ làm 60.000 tấn nước tràn vào hầm chui ở Osong, thành phố Cheongju, tỉnh Bắc Chungcheong chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Sự cố này đã khiến cho khoảng 15 phương tiện giao thông, trong đó có cả các phương tiện công cộng cùng những hành khách bên trong không kịp trở tay và bị cô lập dưới hầm chui trong tình trạng nước và bùn đất ngày một bao trùm.

“Khi tôi vào hầm chui thì nước bắt đầu tràn vào, lúc ra khỏi hầm thì bánh xe ngập hoàn toàn trong nước. Tôi thoát ra được và nhìn vào gương chiếu hậu thấy nước đang ào ạt như thác đổ vào hầm chui. Giờ đây, mỗi khi nghĩ đến vụ việc, tôi vẫn cảm thấy choáng váng”. – một nhân chứng chia sẻ với Yonhap.

Thảm kịch đau thương

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho nhiều tài xế không kịp trở tay. Dù có máy bơm thoát nước trong đường hầm nhưng do trục trặc kỹ thuật điện, mọi thứ đã dần biến thành thảm kịch.

Một số người trong các xe gặp nạn đã cố gắng thoát ra khỏi xe nhưng nhiều người bị mắc kẹt bên trong xe, không thể di chuyển trong nước. Thậm chí, một vài người thoát ra được khỏi xe cũng không thể chống chọi và bị dòng nước cuốn trôi. Những người còn lại chỉ có thể gọi điện cho người thân, cứu hộ,…nhưng mọi thứ đã là quá muộn.

Sau khu vụ việc xảy ra, đội cứu hộ đã lập tức được điều động đến hiện trường vụ tai nạn và lập tức trục vớt được thi thể đầu tiên. Tuy nhiên, mưa lớn kèm lượng bùn đất bị cuốn vào hầm đã khiến đội thợ lặn không thể tiến hành vào đường hầm giải cứu trong tình trạng nước sông liên tục tràn vào từ bờ kè bị sập.

5h55 phút sáng ngày 16/7, hơn 20 giờ sau khi vụ tai nạn xảy ra, 4 thợ lặn mới có thể chính thức bắt đầu công cuộc tìm kiếm dấu hiệu sống sót của các nạn nhân.

Sau đó, 8 thi thể đã được đội thợ lặn trục vớt bao gồm 2 nam giới và 6 nữ giới. Trong đó, 5 người được tìm thấy bên trong một chiếc xe buýt, 3 người được tìm thấy bên ngoài chiếc xe. Sáng 17/07, thêm 4 thi thể nữa được tìm thấy, nâng tổng số người thiệt mạng vì sự cố vỡ đê lên con số 13 và tổng số người thiệt mạng và mất tích vì mưa lũ lên 49 người.

Gia đình các nạn nhân và những người mất tích đều ngay lập tức đến hiện trường để chờ đợi nhưng họ chỉ nhận được tin dữ liên tiếp. Những người này cho rằng thảm kịch có thể ngăn chặn nếu các phương tiện được cảnh báo trước về khả năng xảy ra tai nạn.

Hiện tại, công cuộc tìm kiếm, giải cứu vẫn đang được tiến hành. Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã tiến hành một cuộc thanh tra về những sai sót trong việc ứng phó với trận lụt chết người này. Yonhap cũng cho biết rằng, con số thương vong dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Hầm đường bộ Osong chỉ cách sông Miho khoảng 600 mét. Không rõ vì sao nhà chức trách địa phương không chặn phương tiện di chuyển qua hầm đường bộ ở thời điểm nước lũ từ sông Miho tràn qua.

Hiện các điều tra viên đang tập trung vào việc xác định tại sao đường hầm này vẫn được phép hoạt động dù trước đó đã có các cảnh báo nguy cơ ngập lụt và tất cả các cơ quan chính phủ có liên quan đều sẽ bị kiểm tra. Sau khi xác định trách nhiệm, các bên liên quan sẽ phải chịu các hình thức kỷ luật phù hợp.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời yêu cầu công tác cứu hộ diễn ra nhanh chóng, huy động tất cả các biện pháp chính sách để khắc phục hậu quả, bao gồm xác định các khu vực hứng chịu thảm họa đặc biệt để nhận được hỗ trợ của nhà nước.

Bảo Trâm

Bài mới
Đọc nhiều