+
Aa
-
like
comment

Thảm án kinh hoàng ở Thái Nguyên, 5 người bị thanh niên đâm tử vong

Thành Nhân - 26/12/2019 09:24

Sáng 26/12, tại xã Sơn Phú, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến ít nhất 5 người tử vong.

Hung thủ Hoàng Văn Chín (đầu bị trùm áo màu cam) đã bị bắt giữ lúc 10 giờ sáng 26-12.

Sau hơn 4 giờ khẩn trương truy xét, Công an tỉnh Thái Nguyên sáng nay, 26-12, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt được đối tượng ngáo đá dùng dao chém 5 người tử vong khi đang lẩn trốn tại một đồi chè.

Hiện trường xảy ra sự việc

Trước đó, sáng 26/12, thông tin với PV, 1 vị cán bộ Công an tỉnh Thái Nguyên xác nhận vào sáng nay trên địa bàn xã Sơn Phú, huyện Định Hoá đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến ít nhất 5 người tử vong.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Định Hoá phối hợp cùng Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra, làm rõ vụ án. Theo đó, vào rạng sáng nay, 1 nam thanh niên trên địa bàn xã Sơn Phú đã cầm dao truy sát nhiều người trên địa bàn. Hậu quả vụ án khiến ít nhất 5 người tử vong và 1 số người khác bị thương.

Hiện trường vụ việc và nghi can Hoàng Văn Chín.

Đại tá Đặng Đức Đang – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết hiện ông đang đến hiện trường vụ án. Đại tá Đang cho biết, Công an tỉnh Thái Nguyên nhận được tin báo tại xã Sơn Phú, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên xảy ra một vụ án mạng khiến 6 người thương vong.

“Đến thời điểm hiện tại, ít nhất 5 người đã tử vong. Hiện, tôi đang trên đường đến hiện trường nơi xảy ra vụ án”, Đại tá Đang thông tin.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc (Ảnh: KSĐP).

Theo cơ quan công an, vào khoảng 4h ngày 26/12, tại xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, đối tượng Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú xóm Lương Bình 2) đã dùng dao chém tử vong 6 người, trong đó có vợ Chín là chị Ma Thị Hường (SN 1976).

Đối tượng Hoàng Văn Chín.

Một số người dân can ngăn bị đối tượng chém chết là anh Lường Văn Bánh (SN 1974), anh rể của Chín; anh Hoàng Văn Luận (SN 1975), chị Trần Thị Hường (SN 1984), anh Hoàng Văn Nam (SN 1994), anh Lường Văn Hoàng (SN 1966), cùng trú xóm Lương Bình 2.

Hiện trường vụ trọng án do Hoàng Văn Chín gây ra.

Sau khi gây án, Hoàng Văn Chín đã bỏ trốn. Nguyên nhân sơ bộ xác định do mâu thuẫn với vợ, bản thân đối tượng sử dụng ma túy bị ảo giác nên không kiềm chế được bản thân. Chém chết vợ xong, Chín ra khỏi nhà và trên đường bỏ đi đã gây thương vong cho các nạn nhân trên.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên có mặt tại hiện trường, chỉ đạo truy bắt hung thủ.

Lực lượng công an đang chia thành nhiều mũi để truy bắt hung thủ. Hiện, Hoàng Văn Chín vẫn chưa bị bắt. Hiện Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên và các lực lượng phối hợp truy bắt đối tượng, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tieu Diem (Tổng hợp)

Bài mới
Đọc nhiều