+
Aa
-
like
comment

Thái Lan tạm dừng hợp đồng mua 2 tàu ngầm Trung Quốc

31/08/2020 12:05

Chính phủ Thái Lan đã tạm dừng dự án mua hai tàu ngầm đang gây nhiều tranh cãi trị giá 22,5 tỷ bạt từ Trung Quốc.

Hôm nay (31/8), Bangkok Post đưa tin, Chính phủ Thái Lan đã tạm dừng dự án mua hai tàu ngầm đang gây nhiều tranh cãi trị giá 22,5 tỷ bạt (tương đương khoảng 720 triệu USD) từ Trung Quốc sau khi Chính phủ Trung Quốc chấp thuận việc trì hoãn hợp đồng mua bán trong vòng một năm.

thai lan tam dung hop dong mua 2 tau ngam trung quoc hinh 1
Một tàu ngầm của Trung Quốc. (Nguồn: Sina)

Ủy ban Giám sát ngân sách tài khóa 2021 của Hạ viện đã được Chính phủ Thái Lan thông báo về việc Chính phủ Trung Quốc chấp thuận đề nghị hoãn triển khai hợp đồng trên và đề nghị cắt giảm dự toán số tiền trong gói thanh toán đầu tiên.

Được biết, hợp đồng mua 3 tàu ngầm lớp Yuan Trung Quốc của Hải quân Thái Lan được ưu đãi “Mua 3 tàu tính giá 2 chiếc” với tổng ngân sách được công bố là 36 tỷ bạt (tương đương khoản 1,14 tỷ USD), khoản tiền trị giá 13,5 tỷ bạt (khoảng 429 triệu USD) đã được chi cho chiếc tàu đầu tiên.

Ngày 21/8 vừa qua, Tiểu ban phụ trách mua sắm tài sản công thuộc Hạ viện Thái Lan đã bỏ phiếu thông qua khoản chi 22,5 tỷ bạt (tương đương khoảng 713 triệu USD) trong năm tài khóa 2021 để thực hiện hợp đồng mua chiếc 2 tàu ngầm lớp Yuan còn lại của Trung Quốc. Trong bối cảnh nền kinh tế Thái Lan chịu thiệt hại nặng nề vì đại dịch Covid-19, nhiều Hạ nghị sĩ đối lập đã phản đối gay gắt kế hoạch này của Hải quân Thái Lan.

Quang Trung/VOV

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều