+
Aa
-
like
comment

Thái Lan ghi nhận thêm 2.839 ca Covid-19, Ấn Độ vỡ trận: Kỷ lục mới trong làn sóng dịch

24/04/2021 15:31

Channel News Asia đưa tin tổng số ca nhiễm của xứ Chùa Vàng đã lên tới 53.022. Cùng ngày, Thái Lan có thêm 8 người chết vì Covid-19. Tính đến nay, nước này đã có 129 người thiệt mạng kể từ khi dịch bệnh bắt đầu từ năm 2020. Tại Ấn Độ, tình hình lây nhiễm COVID-19 và tử vong khiến cả thế giới sửng sốt.

Điểm thiêu xác bệnh nhân COVID-19 tại thủ đô New Delhi, ngày 23-4. Các phương tiện truyền thông mô tả xác người chết vì COVID-19 được nhìn thấy khắp nơi ở thủ đô New Delhi, nơi được ghi nhận trung bình 5 phút có 1 ca tử vong. Bộ Y tế Ấn Độ ngày 23-4 cho biết trong 24 giờ qua nước này ghi nhận 332.730 ca mắc mới COVID-19 và 2.263 ca tử vong. Cả hai con số này đều là những con số ghi nhận theo ngày cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở Ấn Độ – Ảnh: REUTERS
Covid-19: Thái Lan tăng ca mới kỷ lục, Campuchia đóng cửa tất cả chợ thủ đô - Ảnh 1.
Vào ngày 24-4, Thái Lan ghi nhận thêm 2.839 ca Covid-19, một kỷ lục mới trong làn sóng dịch thứ 3 tại đất nước này.

Vào đầu tuần này, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết Thái Lan đang chờ mua khoảng 5 đến 10 triệu liều vắc-xin Covid-19 của Pfizer-BioNTech. Chính phủ Thái Lan đang tìm cách tăng cường nguồn cung trong khi chiến đấu chống lại đợt dịch bùng phát nhanh nhất từ trước đến nay. Theo ông Prayut, mục tiêu cho thời gian giao vắc-xin Pfizer-BioNTech là từ tháng 7 đến cuối năm 2021.

Cơ quan chức năng cũng trấn an người dân rằng họ vẫn có đủ giường bệnh cho số lượng bệnh nhân Covid-19 ngày càng tăng. Đến nay, dịch bệnh đã lan tới toàn bộ 77 tỉnh của Thái Lan.

Trong khi đó, đêm 23-4 (giờ địa phương), chính quyền TP Phnom Penh – Campuchia thông báo sẽ đóng cửa tất cả các khu chợ do nhà nước điều hành và chợ dân sinh trên toàn thủ đô trong 14 ngày. Chỉ thị này là động thái bất ngờ khác của chính phủ Campuchia để ngăn chặn dịch bệnh trong nước khi các khu chợ là một nguồn lây nhiễm cộng đồng lớn.

Theo thông báo, tất cả tiểu thương và nhân viên bảo vệ của các khu chợ hoạt động từ ngày 14-4 phải đến các địa điểm xét nghiệm gần nhất để xét nghiệm Covid-19. Sau đó, họ phải tự cách ly trong vòng 14 ngày. Chính quyền cơ sở 14 quận tại Phnom Penh chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này trong khi những người vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Đến ngày 23-4, tổng số ca mắc Covid-19 tại Campuchia là 8.848 (trong đó có 8.301 ca liên quan tới sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20-2) và 61 người tử vong. Số ca nhiễm mới trong ngày 23-4 là 655.

Người thân tại lễ hoả thiêu một bệnh nhân tử vong vì Covid, ở New Delhi hôm 21/4 – Ảnh: Reuters.

Tại Ấn Độ, trung bình một ngày có gần 315.000 ca nhiễm, cao nhất toàn cầu từ đầu dịch. Nhiều bệnh viện ở New Delhi đã phát cảnh báo trong tuyệt vọng, rằng bệnh nhân có thể chết nếu không có oxy tươi.

Báo New York Times cho biết số ca nhiễm mới ở Ấn Độ đã vượt số ca nhiễm trong ngày cao kỷ lục 300.669 ở Mỹ vào ngày 8-1-2021.

Ấn Độ cũng ghi nhận thêm 2.074 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 ở nước này lên gần 185.000.

Theo Hãng tin Reuters, các bệnh viện trên khắp miền bắc và tây Ấn Độ, gồm ở thủ đô New Delhi, đã thông báo rằng họ còn lượng oxy y tế cần thiết chỉ có thể đủ dùng trong một vài giờ để giúp các bệnh nhân COVID-19 sống sót.

Dữ liệu của chính quyền Delhi cho thấy hơn 2/3 bệnh viện tại đây đã không còn giường trống và các bác sĩ khuyên bệnh nhân ở tại nhà.

“Tình hình rất nguy cấp. Bệnh nhân đang phải chật vật để có giường trong bệnh viện điều trị COVID-19. Đặc biệt là tình trạng thiếu oxy y tế” – bác sĩ Kirit Gadhvi, chủ tịch hiệp hội y tế ở thành phố Ahmedabad, chia sẻ với Hãng tin Reuters

Bảo Hạnh

Bài mới
Đọc nhiều