+
Aa
-
like
comment

Tây Úc phong tỏa thành phố Perth do phát hiện 1 ca dương tính với COVID-19

31/01/2021 15:49

Chính quyền thành phố Perth của Úc đã cho phong tỏa nghiêm ngặt thành phố 2 triệu dân này từ 31-1 sau khi ghi nhận một ca dương tính với COVID-19 sau 10 tháng liền “sạch” COVID-19.

Tây Úc phong tỏa thành phố Perth do phát hiện 1 ca dương tính với COVID-19 - Ảnh 1.
Một góc thành phố Perth, thủ phủ bang Tây Úc – Ảnh: AFP

Ca dương tính mới nhất được xác định vào tối 30-1 là nhân viên bảo vệ, trong độ tuổi 20, làm việc cho một khách sạn dùng để cách ly. Khách sạn hiện có bốn người dương tính với virus corona chủng mới, trong đó cả các chủng rất dễ lây lan có liên quan đến Anh và Nam Phi.

Người này còn làm thêm việc lái xe qua ứng dụng trên điện thoại nhưng đã không lái xe kể từ khi có các triệu chứng ngày 29-11. Những người khác trong gia đình của anh âm tính trong các xét nghiệm và đã bị cách ly vì nghi sẽ dương tính trong vài ngày tới.

Mark McGowan, thống đốc bang Tây Úc (bang lớn nhất ở Úc), cho biết kể từ 31-1 đến 5-2, người dân ở Perth phải ở nhà, ngoại trừ những lý do thiết yếu phải ra ngoài như đi khám bệnh, đi mua thực phẩm hoặc tập thể dục. Việc thăm người thân ở bệnh viện hoặc các nhà dưỡng lão bị cấm.

Perth là thành phố đông dân thứ 4 ở Úc. Để thực hiện lệnh phong tỏa, nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim được yêu cầu ngừng hoạt động. Lịch nhập học theo kế hoạch trước đó của học sinh phải hoãn lại thêm 1 tuần.

Lệnh phong tỏa ảnh hưởng đến 4/5 dân số của bang Tây Úc. Những người không bị ảnh hưởng của lệnh phong tỏa cũng được yêu cầu không đi du lịch. Người từ các bang khác được yêu cầu không đến đây.

Tây Úc là bang có chính sách phản ứng với COVID-19 cứng rắn như kiên quyết đóng cửa với phần còn lại của nước Úc. Theo Reuters, cho tới gần đây, tiểu bang rộng lớn này mới mở cửa trở lại mới một số vùng.

“Tôi biết đối với nhiều người dân Tây Úc, đây sẽ là một cú sốc. Chúng ta không được quên là loại virus này có thể lây lan nhanh như thế nào cũng như sự tàn phá mà nó có thể gây ra”, thống đốc McGowan cho biết.

Cảnh sát sẽ lập các chốt kiểm soát đường bộ để kiểm tra sự di chuyển của người dân. Đồng thời, cảnh sát cũng sẽ giám sát việc thực hiện quy định mới, yêu cầu mọi người phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng, dù là trong nhà hay trên phương tiện giao thông công cộng.

Úc đóng cửa biên giới từ tháng 3-2020 để làm chậm sự lây lan của COVID-19. Căn bệnh làm 29.000 người nhiễm và 909 người chết ở Úc.

Hồng Vân

Bài mới
Đọc nhiều