+
Aa
-
like
comment

Tây Ninh: Triệt phá “ổ” ma túy, cho vay lãi nặng và tổ chức đánh bạc

16/08/2020 21:56

Công an tỉnh Tây Ninh, Công an H.Gò Dầu, H.Bến Cầu và TX.Trảng Bàng phối hợp triệt phá “ổ” ma túy, cùng mạng lưới cho vay nặng lãi và tổ chức đánh bạc.

Công an Tây Ninh bắt quả tang nhóm người tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở karaoke Hải Triều /// Ảnh: Ngọc Hà
Công an Tây Ninh bắt quả tang nhóm người tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở karaoke Hải Triều

Ngày 16.8, Công an H.Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TX.Trảng Bàng, Công an H.Bến Cầu, triệt phá “ổ” ma túy, cho vay nặng lãi và tổ chức đánh bạc.

Công an Tây Ninh đang tạm giữ hình sự 11 người, gồm: Phạm Văn Nghĩa (39 tuổi), Lê Phong Trần (36 tuổi), Phan Thị Hồng Tươi (25 tuổi), Trần Hoài Anh (35 tuổi), Nguyễn Mạnh Hùng (37 tuổi), Thân Văn Dừa (35 tuổi), Huỳnh Anh Phi (34 tuổi), Ôn Thị Hồng Ngọc (33 tuổi, cùng ngụ TX.Trảng Bàng), Nguyễn Minh Kha (23 tuổi), Võ Quốc Tiến (23 tuổi), Đỗ Văn Trí (19 tuổi, cùng ngụ H.Gò Dầu) về hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tây Ninh: Triệt phá “ổ” ma túy, cho vay lãi nặng và tổ chức đánh bạc - ảnh 1
Nhiều người “phê” ma túy trong quán karaoke Hải Triều khi lực lượng công an kiểm tra Ảnh: Ngọc Hà

Lúc 23 giờ ngày 15.8, lực lượng Công an Tây Ninh bắt quả tang cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Hải Triều (thuộc ấp Chánh, xã An Thạnh, H.Bến Cầu) tổ chức cho các con nghiện từ nhiều địa phương khác đến tụ tập sử dụng ma túy. Tại 7 phòng hoạt động có đến 76 người đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Khám xét tại chỗ và nơi ở của những người này, Công an thu giữ tổng cộng 15 xe ô tô, 62 xe mô tô, 680 triệu đồng cùng 6 tờ giấy có nội dung cho vay dưới hình thức cho vay lãi nặng; 171 bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy), 1 còng số 8, 4 con dao, 2 két sắt và nhiều đồ vật khác liên khác.

Tây Ninh: Triệt phá “ổ” ma túy, cho vay lãi nặng và tổ chức đánh bạc - ảnh 2
Trần Hoài Anh, một trong những người bị tạm giữ hình sự để điều tra Ảnh: Ngọc Hà

Đáng lưu ý, thời điểm lực lượng công an ập vào kiểm tra, bên ngoài cổng quán này treo biển ngưng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, cơ sở karaoke này do vợ chồng Nguyễn Thanh Tiền (44 tuổi, ngụ P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM) làm chủ. Trước đó, cơ sở này đã bị lực lượng chức năng kiểm tra nhiều lần. Lo bị tước giấy phép kinh doanh nên vợ chồng Tiền giả vờ làm hợp đồng cho Phạm Văn Minh (33 tuổi, ngụ ấp Phước Hội, xã Phước Chỉ, TX.Trảng Bàng) thuê lại cơ sở nhưng thực chất vẫn do vợ chồng Tiền điều hành và Minh làm quản lý.

Ngoài ra ma túy như nói trên, qua khám xét, cơ quan điều tra cũng đã thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc với hình thức cá cược bóng đá qua mạng, đá gà qua mạng của những người này. Hiện Công an H.Gò Dầu đang tiếp tục truy bắt thêm những người liên quan khác.

Ngọc Hà/TN

Bài mới
Đọc nhiều