+
Aa
-
like
comment

Tàu chở khách từ TP.HCM va chạm xe tải chở gỗ, bị trật đầu máy, văng toa

27/01/2022 08:06

Trong hành trình chở khách từ TP.HCM ra Hà Nội, tàu SE4 đã bị đổ đầu máy, trật bánh 2 toa khi va chạm với xe tải chở gỗ đỗ cạnh đường sắt tại Phủ Lý, Hà Nam.

Xe tải đỗ sát đường sắt khiến xảy ra vụ tai nạn – Ảnh: Cộng đồng đường sắt Việt Nam

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h ngày 27-1 tại vị trí gần đường ngang có cảnh báo tự động tại km46+250 tuyến đường sắt Thống Nhất. Vị trí này nằm giữa 2 ga Phủ Lý và Đồng Văn (Hà Nam).

Trao đổi với PV từ hiện trường, ông Trần Cao Thắng – Trưởng ban An ninh – An toàn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết tai nạn xảy ra do xe tải chở gỗ đậu sát đường sắt chứ không phải đi qua đường ngang.

Nhiều khả năng tài xế xe tải đỗ xe để ngủ nhưng vi phạm giới hạn đường sắt, tàu SE4 chạy đến va vào xe tải này.

Đầu máy và 2 toa xe chở hàng phát điện, bị đổ, trật bánh – Ảnh: Cộng đồng đường sắt Việt Nam

Sau cú va chạm, đầu máy tàu SE4 bị đổ nghiêng, 2 toa xe phát điện và hành lý tiếp nối đầu máy bị trật bánh nằm vắt chéo với đường ray.

Ông Thắng cho biết may mắn vụ tai nạn không gây thương vong cho hành khách, lái tàu và lái xe tải.

Thời điểm xảy ra tai nạn trên tàu chỉ có mấy chục hành khách đến ga cuối là Hà Nội. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã dùng ôtô chở những hành khách trên tàu về Hà Nội.

Đầu máy bị đổ nghiêng sau khi va chạm với xe tải chở gỗ – Ảnh: Cộng đồng đường sắt Việt Nam

Ô tô tải chở gỗ bị tàu đâm biến dạng, rất may lái xe không bị thương vong – Ảnh: Hoàng Long

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý sự cố – Ảnh: Hoàng Long

Hiện các đơn vị đường sắt đang khắc phục sự cố, cố gắng thông đường sắt trong thời gian sớm nhất.

Vụ tai nạn trên làm nhiều tàu đoàn tàu phải dừng chờ. Tại ga Hà Nội phải hủy chạy tàu SE7 xuất phát vào 6h sáng ngày 27-1.

Ngọc Anh

Bài mới
Đọc nhiều