+
Aa
-
like
comment

Tàu chiến Mỹ bị nghi xuất hiện gần nơi Trung Quốc diễn tập

17/05/2020 19:10

Tín hiệu định vị chiến hạm USS Rafael Peralta xuất hiện cách bờ biển Trung Quốc hơn 200 km sau khi Bắc Kinh khởi động đợt diễn tập lớn.

Tổ chức Sáng kiến Điều tra Tình hình Chiến lược Biển Đông (SCSPI) thuộc Đại học Bắc Kinh hôm qua công bố dữ liệu định vị hàng hải cho thấy tàu khu trục Mỹ USS Rafael Peralta di chuyển trên biển Hoàng Hải, cách bờ biển phía đông Trung Quốc khoảng 214 km vào ngày 15/5.

Đây là lần thứ hai tàu khu trục Mỹ tiến vào Hoàng Hải trong chưa đầy một tháng. USS Rafael Peralta đã hiện diện ở các vùng biển gần Trung Quốc kể từ ngày 3/5.

Hạm đội Thái Bình Dương hải quân Mỹ sau đó thông báo USS Rafael Peralta đang thực hiện nhiệm vụ trên biển Hoa Đông, kèm hình ảnh thủy thủ đoàn xếp thành số “115” ở mũi tàu hôm 10/5, đại diện cho số hiệu và thời gian chiến hạm này triển khai trên biển.

USS Rafael Peralta di chuyển trên biển Hoa Đông hôm 10/5. Ảnh: US Navy.
USS Rafael Peralta di chuyển trên biển Hoa Đông hôm 10/5. Ảnh: US Navy.

Chiến hạm Mỹ xuất hiện chỉ một ngày sau khi hải quân Trung Quốc bắt đầu cuộc diễn tập trên biển Hoàng Hải với sự góp mặt của hai tàu sân bay. Đợt diễn tập dự kiến kéo dài đến ngày 31/7 để theo kịp tiến độ huấn luyện vốn bị đình trệ do Covid-19.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa bình luận về thông tin này.

Mỹ gần đây tăng cường hoạt động quân sự ở các khu vực gần Trung Quốc, trong đó máy bay quân sự của Washington đã xuất hiện ít nhất 39 lần tại Biển Đông, biển Hoa Đông, Hoàng Hải và eo biển Đài Loan kể từ đầu năm. Tàu khu trục USS McCambell của Mỹ hôm 17/4 cũng di chuyển trên vùng biển cách tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc, khoảng 78 km.

Giới phân tích quân sự Trung Quốc cảnh báo Mỹ đang “đùa với lửa” khi điều tàu chiến tới gần bờ biển nước này trong thời điểm nhạy cảm.

Vị trí của USS Rafael Peralta hôm 15/5. Đồ họa: SCSPI.
Vị trí của USS Rafael Peralta hôm 15/5. Đồ họa: SCSPI.

 

“Hành động này không mang lại lợi ích, chỉ khiến Bắc Kinh nghi ngờ các mục tiêu chiến lược của Washington. Phải chăng họ muốn do thám cuộc diễn tập tại biển Bột Hải? Hay họ đang thu thập tin tức tình báo để hủy diệt vùng công nghiệp phát triển dọc bờ biển Trung Quốc trong tương lai? Liệu họ muốn thể hiện sự ủng hộ với lực lượng đòi ly khai ở Đài Loan”, chuyên gia quân sự Zhou Chenming ở Bắc Kinh nhận xét.

Tiến sĩ Collin Koh, chuyên gia tại Trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam, Singapore (RSIS), cho rằng Mỹ triển khai khu trục hạm để thực thi quyền tự do hàng hải, nhưng Trung Quốc sẽ có suy nghĩ khác. “Sự hiện diện của chiến hạm Mỹ mang đến những thông điệp chính trị khác thường trong giai đoạn căng thẳng hiện nay. Các chuyến di chuyển rất nhạy cảm nếu nhìn từ góc độ chiến lược quân sự”, ông nói thêm.

Vũ Anh/SCMP

Bài mới
Đọc nhiều