+
Aa
-
like
comment

Tàu chiến lớn nhất Ấn Độ ghé thăm Việt Nam

Bảo Trâm - 24/12/2020 04:31

Theo Indian Express, con tàu chiến lớn nhất Ấn Độ INS Kiltan sẽ ghé thăm Việt Nam từ hôm nay đến 26/12. Chuyến thăm này được xem là một phần vào công tác tăng cường hợp tác hàng hải giữa hải quân hai nước, tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị bền chặt Việt Nam – Ấn Độ, đóng góp vào an ninh và tăng trưởng khu vực.

Tàu chiến lớn nhất Ấn Độ INS Kiltan

Được biết, INS Kiltan là tàu chiến đầu tiên của Ấn Độ có cấu trúc thượng tầng bằng vật liệu composite sợi carbon giúp cải thiện tính năng tàng hình, giảm trọng lượng và chi phí bảo dưỡng.

INS Kiltan là một tàu hộ tống tàng hình chống tàu ngầm được chế tạo trong nước, được Bộ trưởng Quốc phòng Nirmala Sitharaman đưa vào trang bị cho Hải quân Ấn Độ tại Nhà máy Hải quân từ năm 2017.

Con tàu lấy tên từ một trong những hòn đảo thuộc nhóm Aminidivi của nhóm đảo Lakshadweep và Minicoy có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng với Ấn Độ. Được thiết kế bởi tổ chức nội bộ của Hải quân Ấn Độ, Cục Thiết kế Hải quân và được xây dựng bởi Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE) ở Kolkata, INS Kiltan mô tả khả năng ngày càng tăng của Hải quân Ấn Độ, một thông cáo của Bộ Quốc phòng cho biết.

Con tàu sẽ mang theo hàng viện trợ nhân đạo bao gồm các công cụ cứu trợ thiên tai cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Trung Việt Nam. Các lô hàng này sẽ được bàn giao cho Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai.

Theo Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, quan hệ Ấn Độ-Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian gần đây nhờ quan hệ kinh tế sôi động và sự hội tụ ngày càng tăng về các vấn đề chính trị, khu vực và an ninh. Quan hệ song phương đã được nâng cấp lên thành Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2016.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi (Na-ren-đra Mô-đi) đã đồng chủ trì cuộc Hội đàm cấp cao trực tuyến ngày 21/12/2020. Tại Hội đàm, hai vị lãnh đạo đã trao đổi về nhiều vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu; cùng đề ra Tầm nhìn chung về hòa bình, thịnh vượng và người dân để định hướng phát triển cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Ấn Độ – Việt Nam trong tương lai.

Thủ tướng Ẫn Độ Narendra Modi (Na-ren-đra Mô-đi)

Theo đó, hợp tác quốc phòng là một phần quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Hải quân Ấn Độ có tương tác sâu rộng với hải quân Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo, sửa chữa, bảo dưỡng và hỗ trợ hậu cần nhằm nâng cao năng lực.

Bảo Trâm (Lược dịch theo Indian Express)

Bài mới
Đọc nhiều