+
Aa
-
like
comment

Tập trung mọi nguồn lực quyết tâm nhanh chóng tiếp cận Rào Trăng 3

16/10/2020 15:40

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4, ban, ngành tỉnh Thừa Thiên – Huế và lực lượng chức năng cần cố gắng hơn nữa; tập trung mọi nguồn lực với quyết tâm tiếp cận Rào Trăng 3 nhanh chóng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia,…

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi kiểm tra.

Sáng 16/10, trong chuyến đi thị sát công tác phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ tại tỉnh Thừa Thiên – Huế, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu đoàn công tác tới kiểm tra tại Sở chỉ huy tiền phương ở xã Phong Xuân (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Phát biểu tại buổi kiểm tra, thay mặt Bộ tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Hà Thọ Bình báo cáo kết quả cứu hộ, cứu nạn đạt được trong thời gian vừa qua của các lực lượng tham gia cứu nạn các nạn nhân bị mất tích.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã thực hiện tìm thấy 13 nạn nhân tại Tiểu khu 67. Hiện nay, các đơn vị tiếp tục thông tuyến đường 71 để tiến vào nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 và Rào Trăng 3.

Lực lượng công binh cùng phương tiện đã tiếp cận được tới khu vực Rào Trăng 3 còn 13km. Các lực lượng bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình báo cáo kết quả công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn tại khu vực nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân bị mất tích, hy sinh trong bão lũ vừa qua; biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng nhất là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Trước tình hình mưa bão đang diễn biến phức tạp do hoàn lưu cơn bão số 7 và cơn bão số 8 đang hình thành trên Biển Đông khiến công tác tìm kiếm sẽ khó khăn, để làm tốt công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trong thời gian tới, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4, ban, ngành tỉnh Thừa Thiên – Huế và lực lượng chức năng cần cố gắng hơn nữa; làm tốt công tác chính sách cho những người hy sinh và thiệt mạng; tập trung mọi nguồn lực với quyết tâm tiếp cận Rào Trăng 3 nhanh chóng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia; động viên các lực lượng đang công tác tại hiện trường và có phương án luân chuyển các lực lượng phù hợp.

Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng cần ổn định tình hình nhân dân, động viên các gia đình bị nạn sớm ổn định cuộc sống; thực hiệu quả 4 tại chỗ và không được chủ quan trong mọi tình huống.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính trao 200 triệu đồng tặng Sở chỉ huy tiền phương. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trao tặng 100 triệu đồng.

Nhật Bắc/VGP

Bài mới
Đọc nhiều