+
Aa
-
like
comment

Tăng cường hợp tác Việt – Trung: Hội đàm giữa Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Bích Ngân - 15/04/2025 17:06

Hôm nay ngày 15/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc hội đàm quan trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Cuộc hội đàm này diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình đến Việt Nam, nhân dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm giao lưu nhân văn Việt – Trung. Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Theo đó, Chủ tịch nước Lương Cường đã khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của chuyến thăm này, không chỉ vì đây là dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc, mà còn vì năm 2024 là Năm giao lưu nhân văn Việt – Trung, một cơ hội để củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao kết quả phong phú đạt được từ các cuộc hội đàm trước đó giữa ông Tập Cận Bình và các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, khẳng định mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Trong cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ tầm quan trọng của việc duy trì các cuộc trao đổi cấp cao thường xuyên giữa lãnh đạo hai nước, không chỉ để tăng cường sự tin cậy mà còn để chia sẻ kinh nghiệm quản trị và phát triển đất nước. Ông cũng đề nghị hai bên cần phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và nâng tầm hợp tác thực chất trên các lĩnh vực thiết yếu như khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa, và hạ tầng.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã chia sẻ những ý kiến và đề xuất quan trọng trong cuộc hội đàm. Ông khẳng định rằng Đảng, Nhà nước Trung Quốc luôn mong muốn duy trì sự trao đổi chiến lược cấp cao với Việt Nam, nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Ông cũng nhấn mạnh sự sẵn sàng của Trung Quốc trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các kênh Đảng, Chính phủ, quân đội, và thực thi pháp luật.

Ông Tập Cận Bình đặc biệt nhấn mạnh việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi, bao gồm hợp tác hạ tầng giao thông, cửa khẩu thông minh, và việc tăng cường nhập khẩu hàng hóa chất lượng cao từ Việt Nam. Theo ông, những lĩnh vực này có thể trở thành động lực mới thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, góp phần nâng cao hiệu quả thương mại và phát triển kinh tế bền vững giữa hai quốc gia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Các cuộc gặp này tiếp tục thảo luận và làm sâu sắc thêm những nội dung hợp tác quan trọng giữa hai nước.

Chuyến thăm này là chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ tư của ông Tập Cận Bình đến Việt Nam trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc, và diễn ra chưa đầy một năm sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Trung Quốc. Đây là minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai Đảng, hai Chính phủ và hai nhân dân.

Việt Nam và Trung Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 18 tháng 1 năm 1950, và kể từ đó, quan hệ giữa hai nước không ngừng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại. Trong năm 2008, hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ hai nước.

Vào năm ngoái 2024, Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên thế giới. Kim ngạch thương mại giữa hai nước đã đạt 205,2 tỷ USD, tăng trưởng 19,3% so với năm trước. Đặc biệt, trong ba tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 51,25 tỷ USD, cho thấy mối quan hệ hợp tác kinh tế đang ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Chính phủ hai nước đã thống nhất về những phương hướng hợp tác lớn nhằm tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Các lĩnh vực hợp tác chính bao gồm thương mại, đầu tư, cơ sở hạ tầng, và hợp tác trong các sáng kiến như “Vành đai và Con đường”, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như 5G, trí tuệ nhân tạo và phát triển bền vững.

Tuy nhiên, dù quan hệ Việt – Trung đang phát triển mạnh mẽ, vẫn tồn tại một số thách thức cần được hai bên cùng nhau giải quyết. Một trong những vấn đề quan trọng được thảo luận trong cuộc hội đàm là việc kiểm soát và giải quyết các bất đồng trên biển, đặc biệt là tại Biển Đông. Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều nhất trí rằng, việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở Biển Đông là rất quan trọng đối với cả hai nước và khu vực.

Cả hai lãnh đạo đã khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các nhận thức chung cấp cao, dựa trên luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, để giải quyết các vấn đề tranh chấp một cách hòa bình và hợp tác. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp duy trì sự ổn định và phát triển bền vững trong quan hệ hai nước.

Ngoài các lĩnh vực kinh tế và chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy giao lưu nhân dân và văn hóa giữa hai nước. Năm giao lưu nhân văn Việt – Trung 2025 là một cơ hội để tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, và du lịch sẽ là những yếu tố quan trọng giúp củng cố mối quan hệ bền vững giữa hai dân tộc.

Lãnh đạo hai nước cũng nhất trí về việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các cơ chế đa phương như APEC, ASEAN, và Lan Thương – Mekong, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như phát triển xanh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Những hợp tác này không chỉ mang lại lợi ích cho hai quốc gia mà còn góp phần vào sự phát triển chung của khu vực và thế giới.

Đáng chú ý, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam lần này một lần nữa khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đang ngày càng phát triển. Cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không chỉ là dịp để đánh giá lại những thành tựu hợp tác đã đạt được mà còn mở ra những cơ hội mới trong việc thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực quan trọng. Với quyết tâm và cam kết mạnh mẽ từ cả hai phía, quan hệ Việt – Trung chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh và bền lâu, góp phần vào sự thịnh vượng và ổn định của khu vực và thế giới.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều