+
Aa
-
like
comment

TAND TP.HCM kêu gọi Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra đầu thú

Thảo Nguyên - 13/11/2025 10:28

Tòa án nhân dân TP.HCM đã quyết định đưa vụ án vi phạm quy định về đấu thầu liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và Sở Giáo dục – Đào tạo TP.HCM ra xét xử từ ngày 9-12 đến 12-12 tại trụ sở TAND TP.HCM. Phiên tòa do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, có 4 bị cáo hiện đang bỏ trốn và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phát lệnh truy nã, gồm:

  • Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc AIC

  • Trần Đăng Tấn – Trưởng Văn phòng đại diện AIC tại TP.HCM

  • Nguyễn Thị Tích – nguyên Tổng giám đốc Công ty Mopha

  • Lê Thanh Thy – Tổng giám đốc Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ (SIAC)

TAND TP.HCM ra thông báo kêu gọi các bị cáo ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời đảm bảo quyền bào chữa theo quy định tại Điều 16 và Điều 61 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Tòa cũng nêu rõ, nếu các bị cáo không trình diện, vụ án sẽ được xét xử vắng mặt, đồng nghĩa với việc họ tự từ bỏ quyền tự bào chữa.

Cáo trạng: AIC thông thầu 171 gói, gây thiệt hại 145 tỉ đồng

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xác định là chủ mưu, chỉ đạo thành lập nhóm công ty “quân xanh” tham gia đấu thầu khắp cả nước để tạo lợi thế cho AIC trúng thầu.

Tại TP.HCM, từ năm 2012 đến 2017, AIC đã sử dụng nhiều công ty trong hệ sinh thái, phối hợp với một số đơn vị tư vấn, thẩm định và cán bộ của Sở GD-ĐT để thực hiện hành vi thông thầu, gian lận hồ sơ.

Hồ sơ dự thầu của các “quân xanh” được chuẩn bị sẵn với các lỗi cố ý để bị loại. Trong khi đó, báo cáo tài chính của AIC bị cáo buộc được chỉnh sửa, nâng khống để đáp ứng tiêu chí trúng thầu.

Kết quả, AIC đã trúng 230 gói thầu tại TP.HCM, trong đó:

  • 134 gói thuộc lĩnh vực giáo dục,

  • 94 gói lĩnh vực y tế,

  • 2 gói thuộc lĩnh vực môi trường.

Có 171 gói thầu bị xác định gây thiệt hại cho Nhà nước 145 tỉ đồng.

Sai phạm tại Sở GD-ĐT TP.HCM. Để AIC trúng 134 gói thầu trong lĩnh vực giáo dục, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM gồm:

  • Lê Hồng Sơn – Giám đốc

  • Lê Hoài Nam – Phó giám đốc

  • Lê Phương Nga – Chánh văn phòng

cùng một số cán bộ tại Phòng GD-ĐT quận 5 bị cáo buộc đã không tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu, tạo điều kiện cho AIC trúng thầu, gây thiệt hại khoảng 142 tỉ đồng.

Vụ án AIC tiếp tục cho thấy những lỗ hổng trong công tác quản lý đấu thầu, đặc biệt tại các lĩnh vực giáo dục và y tế – nơi đòi hỏi tính minh bạch và liêm chính cao. Việc tòa án kêu gọi đầu thú cho thấy quan điểm nghiêm minh nhưng nhân đạo của pháp luật: hợp tác và thành khẩn sẽ được xem xét khoan hồng, còn trốn tránh sẽ bị xử lý theo đúng quy định.

Thảo Nguyên 

Bài mới
Đọc nhiều