+
Aa
-
like
comment

Tạm giữ người tự xưng ‘vụ trưởng Thanh tra Chính phủ’ đi lọt nhiều chốt chống dịch

01/09/2021 14:21

Nam thanh niên mua trang phục thanh tra, cầu vai, nón, bảng tên, thẻ thanh tra trên mạng với giá 4 triệu đồng/bộ, có dấu hiệu mạo danh cán bộ nhà nước để lừa đảo.

Tạm giữ người tự xưng vụ trưởng Thanh tra Chính phủ đi lọt nhiều chốt chống dịch - Ảnh 1.
2 giấy phép lái xe có thông tin khác nhau – Ảnh: B.A

Ngày 1-9, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã tạm giữ Trịnh Đình Hải (33 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp) để điều tra hành vi mạo danh cán bộ cơ quan nhà nước để lừa đảo.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h30 chiều 31-8, Hải cùng Lê Hữu Linh (40 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) đi ôtô biển số 60A-623.09 đến chốt kiểm soát dịch số 14 tại khu vực cầu Săn Máu (khu phố 5, phường Trảng Dài) yêu cầu lực lượng chức năng cho qua để đi làm nhiệm vụ.

Hải tự xưng vụ trưởng Thanh tra Chính phủ, đồng thời đưa ra bảng tên vụ trưởng, 1 thẻ thanh tra mang tên Trịnh Đình Hải với chức vụ phó phòng xử lý sau thanh tra, cơ quan Bộ Y tế.

Nghi ngờ, lực lượng công an tại chốt giữ lại thì Hải trình 2 giấy đi đường do UBND 2 phường Trảng Dài và Long Bình cấp. Qua đấu tranh khai thác, Hải khai nhận không phải lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, chỉ giả mạo với mục đích đi qua các chốt kiểm soát.

Còn đồng phục, cầu vai, nón, bảng tên, thẻ Thanh tra Chính phủ, Hải khai đặt mua trên mạng với giá 4 triệu đồng/bộ.

 

Đại tá Trần Tiến Đạt – phó giám đốc Công an Đồng Nai – thông tin về vụ việc có dấu hiệu giả mạo cán bộ nhà nước để lừa đảo – Ảnh: A LỘC

Kiểm tra ôtô của Hải, lực lượng công an phát hiện thêm 1 bộ đồng phục giống cán bộ thanh tra, 1 cặp cầu vai, 1 CMND tại Đồng Nai và 1 căn cước công dân mang tên Trịnh Đình Hải nhưng sinh năm 1981, địa chỉ ở Hà Nội…

Công an phường Trảng Dài đã lập biên bản bắt người có hành vi phạm tội với Trịnh Đình Hải về hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và tạm giữ toàn bộ số tang vật trên.

Tiến hành khám xét nơi ở của Hải tại phường Tam Hiệp và Trảng Dài, tiếp tục thu giữ nhiều bộ đồng phục thanh tra mua trên mạng cùng nhiều giấy tờ liên quan hành vi lừa đảo.

Về 2 giấy đi đường của Hải, phó chủ tịch phường Trảng Dài và chủ tịch phường Long Bình cho biết do Hải điện thoại tới hứa phát quà, gạo, rau hỗ trợ bà con nên đã cấp giấy đi đường.

Đại tá Trần Tiến Đạt – phó giám đốc Công an Đồng Nai – cho biết đã chỉ đạo Công an TP Biên Hòa củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, xử lý theo quy định.

Ngoài ra, đại tá Đạt cũng đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch các huyện, thành phố chấn chỉnh việc cấp giấy đi đường, tránh để kẻ xấu lợi dụng mạo danh cán bộ nhà nước để lừa đảo. Đồng thời, yêu cầu các chốt kiểm soát tăng cường kiểm tra chặt chẽ để phát hiện những đối tượng này.

A LỘC

Bài mới
Đọc nhiều