+
Aa
-
like
comment

Tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng giám đốc bị bắt liên quan đến Đường Nhuệ

21/04/2020 17:25

Ông Phạm Văn Hiệp – giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình – đã bị tạm đình công tác Đảng và chức vụ đi kèm. Người phụ trách thay thế ông Hiệp là bà Nguyễn Thị Như Hoa, phó giám đốc trung tâm.

Ông Phạm Văn Hiệp, giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thời điểm trước khi bị bắt – Ảnh: T. H.

Ông Phạm Cao Quân – phó giám đốc Sở Tư pháp Thái Bình – cho biết: “Đối với xử lý cán bộ về mặt Đảng cũng như chức vụ sau khi bị bắt, chúng tôi tiến hành theo đúng thủ tục quy định. Người phụ trách thay thế ông Hiệp là bà Nguyễn Thị Như Hoa, phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình”.

Trưa 21-4, nguồn tin của PV cho biết ông Phạm Văn Hiệp, 36 tuổi, giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình, đã bị tạm đình công tác Đảng và chức vụ đi kèm.

Thời điểm bị khởi tố điều tra, ông Hiệp là đấu giá viên, giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh, chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành về mọi mặt hoạt động của trung tâm và thực hiện nhiệm vụ của đấu giá viên theo quy định.

Liên quan đến Nguyễn Xuân Đường (biệt danh Đường Nhuệ) và Nguyễn Thị Dương (vợ Đường), cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với 4 người gồm: Phạm Văn Hiệp (36 tuổi, giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình), Vũ Gia Thành (43 tuổi, đấu giá viên); Trịnh Thị Minh Thúy (50 tuổi, trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên), Hà Văn Dũng (36 tuổi, nhân viên, cùng ở Sở Tài nguyên và môi trường Thái Bình).

Liên quan đến hai cán bộ thuộc Sở Tài nguyên – môi trường tỉnh Thái Bình bị bắt, phóng viên PV đã trực tiếp đến trụ sở cơ quan này để tìm hiểu thông tin, tuy nhiên đến ngày 21-4 vẫn chưa nhận được câu trả lời.

TTO

Bài mới
Đọc nhiều