+
Aa
-
like
comment

Taiwan News: Trung Quốc hoảng sợ vì bị Việt Nam “soán ngôi” ở hạng mục này

Bảo Trâm - 06/01/2022 10:42

Trang Taiwan News, Min của Đài Loan và hàng loạt tờ báo lớn nhỏ của Trung Quốc đồng loạt có bài viết với tiêu đề “Who is making Nike: Vietnam replaced China in ten years” (Ai đang sản xuất giày Nike: Việt Nam đã thay thế Trung Quốc chỉ trong 10 năm) để nói về tình hình mà Trung Quốc đang lo ngại là Việt Nam sẽ soán ngôi Trung Quốc, trở thành công xưởng thế giới.

Theo Taiwan News, dựa theo Báo cáo tài chính của hãng giày Nike (Mỹ) cho thấy năm 2021, có đến 51% số giày thể thao của hãng được sản xuất tại Việt Nam, trong khi tỉ lệ sản xuất tại Trung Quốc giảm xuống còn 21%.

Trong khi trước năm 2010, Trung Quốc là nước sản xuất các sản phẩm giày Nike lớn nhất. Nhưng hiện nay, hơn một nửa lượng giày của Nike được sản xuất tại Việt Nam. Tương tự, quốc gia sản xuất chính của Adidas cũng không còn là Trung Quốc.

“Nếu người tiêu dùng Trung Quốc chọn một đôi giày thể thao trong các cửa hàng của Nike, rất có thể họ sẽ chọn sản phẩm sản xuất tại Việt Nam. Thế lực nào đã đẩy Nike và Adidas từ ‘Made in China’ thành ‘Made in Vietnam’? Trung Quốc đã mất gì trong sự xê dịch to lớn của ngành sản xuất này”, trang Min viết.

Trang Min News cho biết, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang tỏ ra lo sợ khi Trung Quốc dần thất thế trước quốc gia láng giềng Việt Nam. Nhìn vào một số công ty sản xuất đang chạy trốn khỏi Trung Quốc, ví dụ như Nike chỉ trong 10 năm nhỏ nhoi đã giúp Việt Nam trở thành công xưởng sản xuất nhất cho toàn cầu, bất chấp những khó khăn vì Covid-19.

Chắc chắn rằng tỷ lệ sản xuất sẽ tiếp tục tăng trong năm 2022 và các năm tới, điều này đã cho Trung Quốc thấy rõ rằng ngành sản xuất của Trung Quốc đang dần bị thay thế, theo Min News.

“Tại sao Việt Nam trở thành sự lựa chọn tốt nhất cho các ông lớn ngành đồ thể thao? Chính sách ưu đãi thuế và nhân công giá rẻ đã thu hút ngành giày”, trang Min News giải thích.

Theo Taiwan News, ngay cả Indonesia cũng đã vượt mặt Trung Quốc để trở thành nhà sản xuất các sản phẩm giày Nike lớn thứ hai vào năm 2020, khi tỉ lệ sản xuất tại quốc gia Đông Nam Á này tăng từ mức 21% lên 26% trong 15 năm qua.

Các chuyên gia Trung Quốc nhận định việc dây chuyền sản xuất giày của Nike và các thương hiệu sản phẩm thể thao quốc tế dần rút khỏi Trung Quốc sẽ tác động tiêu cực đến ngành sản xuất Trung Quốc. Điều này cũng đồng nghĩa Trung Quốc sẽ mất đi nhiều cơ hội việc làm, những khoản đóng thuế khổng lồ, môi trường cạnh tranh lành mạnh…

Bảo Trâm (Theo Taiwan News, Min News)

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều