+
Aa
-
like
comment

Tài xế say rượu, trốn khai báo y tế còn đấm công an ở chốt kiểm soát dịch Covid-19

Sơn Ca - 20/07/2021 09:17

Phạm Văn Vinh, 38 tuổi, lái xe sau khi uống rượu, đấm vào mặt cảnh sát giao thông trong lúc được yêu cầu khai báo y tế.

Ngày 20/7, Công an thị xã Đông Triều cho biết đang tạm giữ Vinh, trú phường Mạo Khê, để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó vào ngày thứ 7 (17.7), Tổ công tác chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 cầu Đá Vách (phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều) phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ quả tang Phạm Văn Vinh về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Vinh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lê Đại
Vinh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lê Đại

Vào thời điểm đó, Vinh đã điều khiển xe môtô chở theo Nguyễn Văn Đạt, cùng trú trên địa bàn đi theo hướng từ thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương vào thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh qua Chốt kiểm soát phòng chống dịch cầu Đá Vách.

Đến chốt kiểm soát, Vinh không thực hiện khai báo y tế theo quy định mà cố ý điều khiển xe chạy vào làn đường dành cho các phương tiện ra khỏi địa bàn thị xã Đông Triều nhằm mục đích trốn tránh khai báo y tế. Phát hiện hành vi của Vinh, cán bộ Đội cảnh sát giao thông, Công an thị xã Đông Triều đã ra hiệu lệnh dừng xe, yêu cầu Vinh và Đạt thực hiện việc khai báo y tế theo quy định.

Tuy nhiên, đối tượng Vinh không chấp hành và có hành vi chửi bới, lời lẽ xúc phạm đối với 1 cảnh sát giao thông. Chưa dừng lại tại đó, đối tượng Vinh bất ngờ dùng tay đánh vào mặt người cảnh sát giao thông này.

Công an thị xã Đông Triều đã tiến hành đo nồng độ cồn trong hơi thở của Phạm Văn Vinh (kết quả là 0,623mg/l). Phạm Văn Vinh đã thừa nhận hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, không chấp hành các quy định về phòng chống dịch và hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Sơn Ca

Bài mới
Đọc nhiều