+
Aa
-
like
comment

Tài xế ‘nóng ruột’ khi Tết cận kề mà hàng nghìn xe container vẫn bất động ở cửa khẩu

27/01/2022 10:47

Hơn 1.000 tài xế xe container chở hoa quả, nông sản ở trong thế “tiến thoái lưỡng nan” khi chưa thể thông quan cửa khẩu, còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhiều tài xế muốn về nhà ăn Tết nhưng xe hàng không ai trông.

Tại cửa khẩu Bắc Luân 2 (TP Móng Cái, Quảng Ninh), lượng xe container xếp hàng nối đuôi nhau dài cả cây số. Những xe này nằm bất động đã nhiều ngày nay, sau khi phía Trung Quốc chỉ cho thông quan vài chục xe một ngày.

Các tài xế phải bảo quản hàng hoá, chạy điện cho xe chở đồ đông lạnh. Nếu lơ là không kiểm tra thì hàng hoá sẽ hư hỏng.

“Nóng ruột” mỗi tài xế đi lại cả chục lần tới khu vực cửa khẩu để nghe ngóng tình hình thông quan nhanh hay chậm.

Do tính chất công việc phải lái xe đường dài nên tài xế nào cũng mang theo xoong nồi, gia vị và vài bộ quần áo. Anh Lê Hoàng Trung (39 tuổi, quê Cà Mau) vừa nấu ăn vừa kể, khoảng gần 1 tháng trước, anh được chủ hàng thuê chở hải sản ra TP Móng Cái để xuất sang Trung Quốc, dự kiến cả đi và về khoảng 1 tuần.

Tuy nhiên, khi anh ra tới nơi thì tình trạng khó khăn trong thông quan ngày càng trầm trọng khi lượng xe đổ về rất nhiều. Đến nay đã hơn 20 ngày, xe hàng của anh vẫn nằm bên phía cửa khẩu Bắc Luân 2.

“Nhớ nhà lắm! Mọi năm cũng ùn ứ xe hàng, nhưng năm nay là lâu nhất từ khi tôi làm công việc này. Tình hình này, Tết phải ở đây canh chạy điện cho xe chứ về nhà sao nổi. Hỏng hải sản của chủ hàng thì tiền đâu mà đền”, anh Trung buồn bã nói.

Xe container bất động ở cửa khẩu, nghìn tài xế 'nóng ruột' khi Tết cận kề
Xe container ùn ứ tại cửa khẩu Bắc Luân 2 kéo dài cả cây số

Cạnh xe anh Trung là xe của tài xế Phạm Văn Lịch (41 tuổi, quê Tiền Giang) chở hoa quả đã mắc kẹt tại TP Móng Cái ngót nghét nửa tháng.

“Tôi cũng đã dặn vợ con, nếu tôi không kịp về Tết thì ở nhà mấy mẹ con vẫn phải vui Tết như thường. Ở đây, ngoài tôi cũng còn rất nhiều tài xế phải xa nhà. Khó khăn nhất là việc tắm giặt vì không có nước nóng. Chúng tôi vài ba ngày lại chung tiền để vào nhà nghỉ thay nhau tắm giặt”, ông Lịch chia sẻ.

Xe container bất động ở cửa khẩu, nghìn tài xế 'nóng ruột' khi Tết cận kề
Lực lượng chức năng tại TP Móng Cái thường xuyên kiểm tra, khử khuẩn các xe container

Đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết, mỗi ngày tại cửa khẩu Bắc Luân 2 và cầu phao tạm Km3+4, chỉ khoảng 100 xe container xuất khẩu được sang Trung Quốc. Cửa khẩu này đang ùn ứ khoảng 1.100 xe.

Trước đó, ngày 17/1, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản thông báo tạm dừng tiếp nhận xe chở hoa quả tươi, thủy sản đông lạnh đến các cửa khẩu, lối mở sang Trung Quốc, nhằm tập trung giải phóng hết xe tồn đọng khi Tết cận kề.

Một số hình ảnh tại cửa khẩu Bắc Luân 2 những ngày cận Tết:

Xe container bất động ở cửa khẩu, nghìn tài xế 'nóng ruột' khi Tết cận kề
Hiện tại ở TP Móng Cái ùn ứ khoảng 1.100 xe container chở hoa quả, hải sản đông lạnh.
Xe container bất động ở cửa khẩu, nghìn tài xế 'nóng ruột' khi Tết cận kề
Hàng dài xe container nhiều ngày không xê dịch vị trí.
Xe container bất động ở cửa khẩu, nghìn tài xế 'nóng ruột' khi Tết cận kề
Hàng nghìn tài xế lo lắng việc không kịp thời gian về ăn Tết Nguyên đán cùng gia đình
Xe container bất động ở cửa khẩu, nghìn tài xế 'nóng ruột' khi Tết cận kề
Tài xế đường dài nấu ăn những ngày dài chờ thông quan
Xe container bất động ở cửa khẩu, nghìn tài xế 'nóng ruột' khi Tết cận kề
Xoong nồi, bát đũa và gia vị là hành trang mỗi chuyến chở hàng đường dài của mỗi tài xế
Xe container bất động ở cửa khẩu, nghìn tài xế 'nóng ruột' khi Tết cận kề
Các tài xế nấu ăn chung cho bớt buồn trong những ngày xa nhà
Xe container bất động ở cửa khẩu, nghìn tài xế 'nóng ruột' khi Tết cận kề
Khử khuẩn xe container trước khi xuất, nhập cảnh
Xe container bất động ở cửa khẩu, nghìn tài xế 'nóng ruột' khi Tết cận kề
Mỗi ngày ở cửa khẩu Bắc Luân 2 và cầu phao tạm km3+4 chỉ có khoảng 100 xe container xuất khẩu sang Trung Quốc
Xe container bất động ở cửa khẩu, nghìn tài xế 'nóng ruột' khi Tết cận kề
Ngày 17/1, UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản tạm dừng tiếp nhận xe chở hoa quả tươi, thủy sản đông lạnh đến các cửa khẩu, lối mở xuất sang Trung Quốc. 

Phạm Tuân 

Bài mới
Đọc nhiều