Gian lận điểm thi ở Hòa Bình

Chủ mưu vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình bị đề nghị mức 7 đến 8 năm tù

2020-05-14 14:32:52
Viện kiểm sát xác định ông Nguyễn Quang Vinh có vai trò chủ mưu trong vụ án sửa điểm thi THPT năm 2018 tại Hòa Bình nên đề nghị phạt 7 đến 8 năm tù về tội...
Liên quan đến gian lân thi cử trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố 11 bị can là lãnh đạo, cán bộ, viên chức ở Hoà Bình....
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định trong vụ án gian lận thi cử kỳ thi THPT 2018 tại Hòa Bình có việc đưa và nhận hối lộ để sửa bài thi, nâng điểm. Ngày...
Hôm qua 22/8, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình đã có văn bản gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề nghị cho ông Bùi Trọng Đắc, Giám...
Lần đầu tiên ‘lộ diện’ 5 lãnh đạo có con được nâng điểm tại tỉnh Hòa Bình, trong đó có giám đốc, nguyên giám đốc các sở Nông nghiệp và phát triển...
Tỉnh ủy Hòa Bình quyết định cảnh cáo Phó chủ tịch thường trực Bùi Văn Cửu và đề nghị cách chức Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Bùi Trọng Đắc, do...
Phó phòng khảo thí tỉnh Sơn La nhận một tỷ đồng để nâng điểm các môn thi THPT quốc gia 2018 cho hai thí sinh.  VKSND tỉnh Sơn La vừa ra cáo trạng truy tố 8 bị...
Bài chọn lọc