+
Aa
-
like
comment

Sửng sốt với màn tranh luận kiểu Mỹ giữa Trump và Biden

02/10/2020 11:00

Trump vs Biden, 2 ứng viên được 2 Đảng Cộng hoà và Dân chủ cử ra để cử tri Mỹ chọn lấy 1 người làm tổng thống Mỹ nhiệm kỳ kế tiếp. Hôm rồi họ cùng tham gia một “trò chơi truyền hình” với danh nghĩa là một cuộc tranh luận công khai. Ai cuồng Mỹ kiểu mụ mị thì ca tụng đây là một hoạt động đỉnh cao của dân chủ. Bên cạnh đó còn có nhiều người lại không nghĩ như vậy, thậm chí còn coi đó là một trò hề mua vui cho người xem giống các gameshow khác. Bởi…

Cuộc tranh luận lần này chả khác gì cuộc cãi lộn của giới trẻ, 2 ứng viên tranh nhau nói, không ai chịu nghe tai. Đương kim Tổng thống Trump, cãi rất hăng, ông ý liên tục cắt ngang không cho ông Biden có thời gian trình bày lý lẽ của mình và Biden thì cáu nhặng:

“ông câm mồm đi, ông câm đi được không?” – Binden cáu khi bị ông Trump liên tục nhảy vào mồm

“ông thì có gì hả Joe, trong danh sách của ông chả có gì” – Trump vẫn thao thao chen ngang

“thật chả ra dáng một Tổng thống gì cả! Có ai làm ông Trump câm mõm lại được không?”

“thưa các quý ngài coi như xong phần này chúng ta sang phần sau” – người dẫn chương trình chán nản chen vào đánh trống lảng.

“ông tiếp tục lầm bầm đi Trump” – Biden châm chọc Trump lúc bắt đầu chỉ trích các phản ứng ngờ nghệch của Trump trước vụ dịch Covid – 19 tấn công nước Mỹ

Sau đó, Trump nhảy ngay vào mồm Biden: “ông đứng bét lớp ở một đại học tỉnh lẻ nhé”

Rồi khoe “47 tháng tôi làm được hơn những gì hắn đã làm trong 47 năm, hắn chả làm được cóc khô gì cả”

Cả 2 ứng viên và người dẫn chương trình có lúc cùng cao giọng thao thao loạn xị, cuộc cãi lộn y như cuộc cãi vã tay 3

“ông câm mồm đi được không? Có ai làm Trump câm mõm lại được không? Thật khó mà nói tròn được một câu tử tế với gã hề này” – Biden chán nản nói khi cứ bị Trump chen ngang loạn xị.

Tất nhiên họ còn cãi lộn kịch liệt về nhiều việc khác như con cái hư hỏng nhục nhã; mạng sống của người da màu ở Mỹ đang bị xem thường; việc nước Mỹ nên phải thoát khỏi sự thao túng của Trung Quốc; việc Trump chỉ là con chó con của tay Putin người Nga nào đó và cả việc bầu cử gian lận không đáng tin cậy ở Mỹ…

Trò hề cãi lộn này làm những người cuồng Mỹ kiểu mụ mị rên rỉ “ôi thật là dân chủ quá giời dân chủ”, “họ đã cãi nhau hết lòng vì nước Mỹ”… 

Bình An

* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả 

Bài mới
Đọc nhiều